Friday, April 26, 2024

Vẫn ‘chưa rõ’ nguyên nhân hai nữ du khách chết bí ẩn ở Nha Trang

 


KHÁNH HÒA (NV)- Hơn sáu tuần lễ qua, nguyên nhân gây ra hai cái chết kỳ lạ, đầy bí ẩn của hai nữ du khách ngoại quốc tại một phòng trọ ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn được cho là “chưa rõ”.










Cathy Huỳnh chết bí ẩn trong chuyến du lịch thành phố Nha Trang. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn lời của ông Lê Ðình Phái, cư dân Sài Gòn, thân nhân của cô Cathy Huỳnh, Việt kiều Canada cho biết ông đã đến Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa xin cấp giấy chứng tử cho cô gái xấu số.


Tuy nhiên, Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa cho hay chỉ có thể ghi “chưa rõ nguyên nhân” trong giấy chứng tử vì nguyên nhân gây tử vong của cô Cathy Huỳnh “chưa được làm rõ”.


Bà Lê Thị Hồng Thanh, phó văn phòng Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa hứa hẹn sẽ cấp lại giấy chứng tử có ghi rõ nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân nếu xác định được sau này.


Sau nhiều lần tranh luận “cù cưa,” cuối cùng gia đình cô Cathy Huỳnh đành chấp nhận để Sở Tư Pháp Khánh Hòa ghi vào giấy chứng tử của con em mình là “nạn nhân chết vì bị choáng không hồi phục, chưa rõ nguyên nhân”.


Cathy Huỳnh là du khách Việt kiều Canada đã đến thành phố Nha Trang du lịch ngày 29 tháng 7 cùng với cô Karin Joy Bowerman 27 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ. Hai cô cùng lưu trú tại phòng trọ ở số 54A đường Nguyễn Thiện Thuật.


Chỉ một ngày sau, Karin Joy Bowerman rồi đến Cathy Huỳnh lần lượt bị nôn mửa dữ dội. Vài tiếng đồng hồ sau khi được đưa đến bệnh viện cứu cấp, cả hai đều lần lượt qua đời. Báo Pháp Luật cũng cho biết, mẫu bệnh phẩm của Karin đã được gửi đến Viện Pháp Y Trung Ương tại Hà Nội để xét nghiệm trước khi hỏa thiêu thi hài. Tro cốt của cô sau đó được đưa trở về Hoa Kỳ.


Hiện nay, theo báo Pháp Luật Sài Gòn, vẫn chưa có kết quả giám định thi thể Karin Joy Bowerman để xem liệu có phải nạn nhân chết vì bị đầu độc hay không. Ông Phái cho biết, Cathy Huỳnh không được mổ để giảo nghiệm tử thi nên rất khó kết luận nguyên nhân thiệt mạng.


Tuy nhiên, tại Canada, người nhà cô Cathy Huỳnh đã đồng ý để viện y tế Toronto giảo nghiệm tử thi với hy vọng tìm ra nguyên nhân gây nên cái chết của nạn nhân trước khi chôn cất. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT