HÀ NỘI (NV) .- Nhà cầm quyền Việt Nam đang cứu xét thả 15,000 tù nhân vào dịp kỷ niệm ngày quốc khánh 2-9 sắp đến.
Trại giam Xuân Lộc, nơi xảy ra vụ nổi loạn của hơn 1,000 tù nhân ở phân trại 1, phản đối sự ngược đãi tù nhân. (Hình Báo Thanh Niên)

Năm nay, chế độ Hà Nội dự tính “xem xét đặc xá” khoảng 15,000 tù nhân mà họ gọi là “đủ tiêu chuẩn”. Nhà tù CSVN bị tố cáo là địa ngục trần gian, nơi mà cán bộ, quản giáo ăn hối lộ, ăn bớt khẩu phần của tù, bóc lột sức lao động của tù nhân.
Tất cả mọi tù nhân đều bị cưỡng bách “lao động” để cai tù và nhà tù kiếm tiền với những “chỉ tiêu” rất cao. Tùy từng nhà tù và khu vực mà tù nhân bị buộc phải bóc vỏ hạt điều, đan tre mây, may quần áo, làm ruộng, làm rẫy, xây cất, đốn cây trên rừng v.v… bất kể là tù nam hay nữ. Ai từ chối làm đều bị trừng trị từ đánh đập đến biệt giam, cùm tay cùm chân.
Trong khi đó ăn uống thì chỉ có tí cơm hẩm với ít rau và muối, thỉnh thoảng mới có tí thịt ôi cá thối. Đã vậy, lại còn bị cai tù ăn bớt. Vụ nổi loạn của khoảng 1,000 tù nhân tại phân trại 1 nhà tù Xuân Lộc ngày 30/6/2013 vừa qua là hậu quả của một chế độ tù đầy chỉ có mục đích hành hạ và bóc lột mà hệ thống tuyên truyền của chế độ ca ngợi là “thể hiện tính nhân văn” của nhà nước CSVN.
Theo một bài viết trên trang mạng Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế (chuacuuthe.com) ngày 9/8/2013, trại giam Nghi Kim thuộc công an tỉnh Nghệ An là nơi có nhiều vấn đề vi phạm pháp luật.
“Các phòng giam được chia làm bốn (4) loại. Loại một gọi là “sĩ quan”. Ai muốn ở phòng này thì một tháng phải nộp 5 triệu. Trong phòng này có nhà vệ sinh riêng, ti vi, quạt, giường đầy đủ. Nói chung là như ở nhà. Loại hai gọi là “vệ sinh”. Ai muốn ở đây thì đóng 3 triệu một tháng. Những người ở đây có nhiều cơ hội “tham nhũng”, vì họ được ra căn tin hàng ngày, được mua đồ giúp cho các tù nhân. Khi mua đồ thì họ có thể ăn chặn, hoặc “xin đểu” những tù nhân khác. Loại ba là “thường dân”. Ai ở phải đóng 2 triệu. Các phòng này không có ti vi, nhưng có quạt mát. Còn loại bốn là loại chung của các tù nhân không đóng tiền phòng. Những tù nhân này thường xuyên bị thay đổi phòng ở, tuỳ theo ý muốn của giám thị và các cai tù”, theo chuacuuthe.com.
Các tù nhân chính trị khi thấy cai tù ra lệnh những điều ngang ngược đã phản đối từ viết thư cho ban quản trại đến tuyệt thực. Nhưng thay vì sửa đổi thì họ đều bị đưa đi cùm và biệt giam.
Những tiết lộ gần đây cho thấy các tù nhân chính trị như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và các thanh niên Công giáo đều đã tuyệt thực phản đối thời gian gần đây. (TN)










