PARIS (NV) .- Việt Nam và nước Pháp trở thành “đối tác chiến lược” nhân chuyến thăm viếng 3 ngày của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đến thủ đô Paris.
Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng (giữa) ký bản tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược với thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (bên phải) trong một buổi lễ tổ chức ở khách sạn Matignon tại Paris ngày 25/9/2013. (Hình: THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images)

Trong số 5 hội viên thường trực của Hội Đồng Bản An Liên Hiệp Quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc, thì Pháp là quốc gia thứ tư mà Việt Nam thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược”.
Tháng Bảy vừa qua chủ tịch nước CSVN, ông Trương Tấn Sang đến Mỹ chỉ ký được bản thỏa thuận nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên hàng “đối tác toàn diện” một cách hình thức. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa chịu gỡ bỏ quy định cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam và gắn điều này với sự cải thiện nhân quyền mà chế độ Hà Nội không có ý định nhượng bộ.
Trong tinh thần trở thành đối tác chiếc lược, Pariss và Hà Nội “tăng cường trao đổi nhằm thúc đẩy đối thoại về quan hệ hợp tác song phương, về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm”, bản tuyên bố chung viết.
Về mặt quốc phòng, “Hai nước mong muốn tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng”, “tăng cường cơ chế Ủy ban chung về hợp tác quốc phòng; kiện toàn hoạt động hợp tác quốc phòng trong các lãnh vực đào tạo nhân lực, quân y, trang thiết bị, thăm viếng của các tàu quân sự”.
Bản tuyên bố chung nói “Pháp và Việt Nam ưu tiên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai nước cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, đầu tư và kinh doanh.”
Hôm Thứ Tư, hãng tin Reuters cho hay nhân chuyến thăm của thủ tướng CSVN, một hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam, VietJet Air ký “ý định thư” muốn đặt mua 62 máy bay tầm trung A320 của của tổ hợp Âu châu Airbus và có thể đặt mua thêm 30 chiếc nữa. Tổng số trị giá của hợp đồng này có thể lên đến $10 tỉ.
Cuối Tháng 5 vừa qua, Pháp cho tuần dương hạm L’Adroit, trọng tải 2,400 tấn, tới cảng Hải Phòng thăm viếng. Mục đích chính là để “chào hàng” hy vọng có thể bán cho Việt Nam một chiến hạm tối tân do các công ty Pháp hợp tác sản suất. Chiến hạm này “có khả năng tàng hình, được thiết kế để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo”.
Mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Pháp năm ngoái chỉ đạt được lối $3.5 tỉ dù nước Pháp đứng đầu Âu châu về các dự án đầu tư tại Việt Nam và là nước tài trợ ODA nhiều thứ nhì Châu Âu cho Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2012 lên hơn $24 tỉ.
Trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng đến Pháp thì báo Pháp nhắc nhở thủ tướng của họ là cần phải nói với ông thủ tướng của nước độc tài đảng trị CSVN là phải tôn trọng nhân quyền. Đây là giá trị mà người dân nước Pháp vẫn hãnh diện.
Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), trụ sở chính ở Paris, đang mở chiến dịch vận động quốc tế áp lực đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho ít nhất 35 bloggers đang bị tù tội tại Việt Nam dù người ta chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận để phát biểu ý kiến cá nhân về các vấn đề thời sự.
Nhân chuyến thăm của phái đoàn ông Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 24 đến 26 tháng 9, RSF đã thu thập được hơn 25,000 chữ ký cho một thỉnh nguyện thư đòi tự do thông tin cho người dân Việt Nam, trực tiếp gửi cho ông. (TN)




























































































