Thursday, April 18, 2024

Anh Quốc đưa mẫu hạm tập trận với Mỹ, Nhật trên Biển Đông, Bắc Kinh tức tối

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Anh Quốc sẽ đưa mẫu hạm mới nhất tới Biển Đông tập trận với Hải Quân Mỹ và Hải Quân Nhật Bản năm nay làm Bắc Kinh tức tối.

Tin tức được một số báo chí quốc tế đưa ra trong những ngày đầu năm, Bắc Kinh đả kích rằng nước Anh chỉ “khoe bắp thịt” và Trung Quốc sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cái chủ quyền do ăn cướp mà có.

Mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh Quốc sẽ tới Biển Đông tập trận với Hải Quân Mỹ. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)

Báo The Sun ở nước Anh cũng như hãng tin Kyodo của Nhật hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng, 2021, cho hay mẫu hạm mới đóng của Anh Quốc HMS Queen Elizabeth cùng một số tàu hộ tống được đưa tới vùng biển Tây Thái Bình Dương. Nhóm tàu này sẽ có hai cuộc tập trận phối hợp với hải quân Nhật và Mỹ tại hai khu vực “nóng” là quần đảo Senkaku và Biển Đông nhưng không thấy chi tiết bao giờ sẽ diễn ra trong năm nay.

Tin này từng được tiết lộ từ giữa năm 2020 trên tạp chí Navy Recognition ngày 16 Tháng Sáu, 2020. Đến ngày 7 Tháng Mười Hai 2020, báo của quân đội Mỹ Stars and Stripes nhắc lại. Các chiến hạm Mỹ qua lại Biển Đông thường xuyên và nhiều lần “tự do hải hành” bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo và đảo nhân tạo đang do Trung Quốc chiếm đóng ở khu vực.

Hồi Tháng Bảy, 2020, hai mẫu hạm nguyên tử của Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz đã tập trận chung trên Biển Đông. Đây là một sự kiện được mô tả là biểu diễn sức mạnh nổi trội so với hải quân Trung Quốc, bên cạnh những lần Hải quân Mỹ tập trận chung với Hải quân Nhật, Úc.

Mẫu hạm HMS Queen Elizabeth bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trọng tải 65,000 tấn, nhỏ hơn rất nhiều so với các mẫu hạm nguyên tử Mỹ tới hơn 100 ngàn tấn. Nó mang theo 60 máy bay các loại gồm cả các chiến đấu cơ lên thẳng F-35B.

Tại cuộc họp báo hôm 31 Tháng Mười Hai vừa qua, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei (Đàm Khắc Phi) hô hoán rằng “Quân đội Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo đảm chủ quyền, an ninh và lợi ích” của họ trên Biển Đông. Ông ta còn lu loa rằng Biển Đông không nên là nơi để các cường quốc biểu diễn các loại võ khí và chiến hạm.

Máy bay vận tải quân sự Y-20 của quân đội Trung Quốc trên phi đạo của đảo nhân tạo Đá Chữ Thập ngày 25 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: SCMP)

Ông ta kêu rằng “cái gốc quân sự hóa thật sự khu vực Biển Đông đến từ các nước bên ngoài khu vực khi họ đưa các chiến hạm từ những nơi xa xôi hàng ngàn km đến để biểu diễn sức mạnh.” Ông ta lờ tịt hàng chục cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc.

Lời ông ta nhắm đả kích cả Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản trong khi Trung Quốc đang diễn ra cuộc tập trận quy mô tại 4 khu vực trên Biển Đông kéo dài 10 ngày, trong đó có sự tham gia của mẫu hạm Sơn Đông. Không ảnh mới nhất cho thấy Bắc Kinh đưa máy bay vận tải cỡ lớn tới đảo nhân tạo Đá Chữ Thập ngày 25 Tháng Mười Hai, 2020, theo bản tin của tờ South China Moring Post.

Theo nguồn tin vừa kể, không thấy chiếc Y-20 mang loại hàng hóa, khí cụ gì tới hoặc chở đi cái gì. Nhiều phần nó được dùng để thử nghiệm khả năng vận chuyển, hoạt động ở nơi xa xôi như các đảo nhân tạo trên Biển Đông. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT