Friday, March 29, 2024

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Hà Tĩnh – Quảng Bình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam có thể trở thành bão hướng về các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

Khu vực này mới bị nhiều thiệt hại hồi giữa Tháng Chín từ trận bão số 10 nay lại hồi hộp chờ đợi một cơn bão khác. Theo Trung Tâm Khí Tượng Thuỷ Văn Trung Ương Dự Báo và được một số báo trong nước thuật lại, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong hai ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 30 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ chiều ngày Thứ Hai, 9 Tháng 10, vị trí tâm áp thấp này cách bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình khoảng 220km.

Trận bão số 10 đánh vào các tỉnh miền Trung từ thanh Hóa đến Huế đã làm cho ít nhất 4 người thiệt mạng, gần 30,000 ngôi nhà bị sập, hơn 121,000 ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hại, chưa kể đến thiệt hại nông nghiệp và cầu đường. (TN)

MỚI CẬP NHẬT