Friday, April 26, 2024

Bà Cấn Thị Thêu và con trai ở trong tù vẫn ‘chống án đến cùng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn nửa năm kể từ thời điểm bị bắt, bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội và con trai, ông Trịnh Bá Tư, đã gửi ra bên ngoài thông điệp về sự bất khuất của họ.

Bà Thêu và hai con trai, Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương bị bắt tạm giam hôm 24 Tháng Sáu, 2020, với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Bà Cấn Thị Thêu và hai con trai hiện đã bị giam hơn nửa năm nhưng chưa rõ thời điểm phiên tòa được mở. (Hình: Facebook Thu Do)

Tuy vậy, theo giới xã hội dân sự, việc ba mẹ con bà Thêu bị bắt là vì họ thường xuyên cập nhật diễn biến vụ tấn công Đồng Tâm trên trang cá nhân. Đây là lần đi tù thứ ba của bà Thêu.

Hôm 17 Tháng Giêng, bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Phương và là con dâu bà Thêu, đăng tải trên trang cá nhân ảnh chụp mẩu giấy được cho là bà Thêu và ông Tư gửi ra từ trại giam.

Bà Thêu viết: “Tôi và gia đình tôi hoàn toàn không có tội. Những kẻ có tội chính là bè lũ quan chức Cộng Sản độc tài, tham nhũng. Đảng Cộng Sản độc tài, tham nhũng chính là lũ giặc nội xâm phạm đang ngày đêm tàn phá quê hương Việt Nam.”

Bà cũng cho hay mình “không hề sợ hãi trước sự đàn áp đê hèn” và việc bị cầm tù chỉ khiến bà “quyết tâm hơn trên con đường đấu tranh đòi dân chủ của người dân phải được thực thi, nhân quyền con người phải được tôn trọng.”

Ông Trịnh Bá Tư viết trong mẩu giấy gửi bố: “Con và mẹ giữ quyền im lặng, sẽ chống án đến cùng.”

Thời gian qua, cộng đồng mạng đã thể hiện sự đồng hành, ủng hộ đối với gia đình bà Thêu bằng cách cùng nhau vận chuyển, mua hết số bưởi Diễn thu hoạch từ vườn nhà ông Tư trong lúc gia đình ông này phải ngồi tù.

Mẩu giấy được cho là của bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội và con trai, ông Trịnh Bá Tư. (Hình: Facebook Thu Do)

Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh, người tham gia kêu gọi cộng đồng mua bưởi, chia sẻ trên trang cá nhân: “Việc cả một vườn bưởi hơn hai ngàn cây bán hết chỉ trong có một tháng, tự đó đã nói lên tình thương quý, trân trọng và sự ủng hộ của bà con đối với chị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Không thế lực hắc ám nào có thể xuyên tạc con đường mà chị Thêu cùng các con chị đã lựa chọn. Việc đó cũng như một phép thử, gián tiếp nói lên thái độ của nhân dân đối với phong trào đấu tranh đòi quyền sống.”

Đến nay, dù đã bị giam giữ, bà Thêu vẫn thường xuyên bị báo của nhà nước CSVN bêu riếu và lên án gay gắt.

Trong bài đăng hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2020, tờ Công An Nhân Dân nhắc tên Cấn Thị Thêu trong số “những người vi phạm pháp luật, đã được đưa ra xét xử và tuyên án theo đúng quy định của pháp luật hoặc chờ đưa ra xét xử.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT