Thursday, March 28, 2024

Bắc Kinh lại ngang ngược áp đặt lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông

BẮC KINH 1-5 (NV) – Trung Quốc bắt đầu lệnh cấm đánh cá dài nhất từ trước đến nay trên Biển Đông bất chấp các lời phản đối của nhà cầm quyền Hà Nội.

Năm nay, theo Tân Hoa Xã, lệnh cấm của Trung Quốc cấm đánh cá trên khu vực Biển Đông mà họ ngang ngược áp đặt từ ngày 1/5/2017 đến ngày 16/8/2017. Những năm trước, lệnh này kéo dài từ ngày 1/5 đến 1/8. Lệnh cấm của Trung Quốc kéo dài từ 12 độ vĩ độ Bắc đến khu vực biển giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực một phần vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough mà Phi Luật Tân cũng tuyên bố chủ quyền..

Tân Hoa Xã thuật tin từ Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc cấm cả tàu của ngư dân Trung Quốc cũng như tàu của ngư dân các nước khác dù các khu vực họ cấm chồng lấn với chủ quyền của các nước khác. Họ từng đe dọa tăng cường hoạt động tuần tra giám sát để thi hành lệnh cấm.

Mỗi khi Bắc Kinh loan báo lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông, Hà Nội đều lên tiếng phản đối, lập lại lời tuyên bố chủ quyền biển đảo “có những bằng chứng lịch sử không thể tranh cãi” nhưng Bắc Kinh lờ đi, coi như không có.

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”. Ngày 27/2/2017, khi Trung Quốc vừa loan báo lệnh cấm đánh cá cho năm nay, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hà Nội đã đọc lại bản tuyên bố giống như những năm trước.

Từ tháng Tư năm ngoái đến nay, ngư dân Việt Nam đã thừa khốn đốn vì nhà máy gang thép Formosa thải hóa chất độc hại ra biển, cá tôm chết dạt trắng bờ. Nay lại còn bị ảnh hưởng bởi cái lệnh cấm của Bắc Kinh.

Ngư dân một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi vùng biển hoạt động quen thuộc của mình bị Formosa đầu độc, mất cơ hội kiếm sống lại còn bị nhà cầm quyền ăn chặn tiền bồi thường, đã biểu tình rất nhiều lần chống nhà cầm quyền và đòi đuổi “Formosa cút khỏi Việt Nam”.

Theo các ước lượng quốc tế, sản lượng cá phong phú của vùng Biển Đông chiếm đến 12% của sản lượng thủy sản toàn thế giới, trị giá ước lượng khoảng 22 tỉ đô la.

Một bản nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cho thấy dân vùng Đông Nam Á và Trung Quốc tiêu thụ trung bình 24 kg cá mỗi năm. Tuy nhiên, tùy theo nước và khu vực mà ăn nhiều ít, thí dụ, dân Cambodia ăn đến 63 kg mỗi năm trong khi người Trung Quốc chỉ ăn chưa đầy 10kg.

Với một bờ biển dài và hàng trăm ngàn ngư dân sống dựa vào biển, người Việt Nam cũng thuộc loại tiêu thụ số lượng lớn thủy sản hàng năm. Không những vậy, Việt Nam cũng xuất cảng một lượng thủy sản khá lớn ra nước ngoài, năm 2016 đạt khoảng 8 tỉ USD. (T.N)

Hà Nội bắt nhóm người buôn sừng tê giác, ngà voi, xác hổ

MỚI CẬP NHẬT