Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc ‘tố ngược’ các nước khác làm tăng căng thẳng Biển Đông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trong khi liên tục tập trận quy mô, Trung Quốc vẫn ngang ngược cáo buộc các nước khác leo thang căng thẳng và gây mất ổn định tại Biển Đông.

Hôm Thứ Hai, 1 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc ra một bản tuyên bố cáo buộc sự hiện diện của hải quân các nước khác ngoài khu vực trên Biển Đông nhân danh “tự do hải hành” là “gây căng thẳng, can thiệp vào nội tình khu vực và gây tổn hại lợi ích chung của các nước khu vực.”

Chiến hạm Trung Quốc tập trận chống hỏa tiễn trên Biển Đông. (Hình: Quân Sự Trung Quốc)

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc đưa ra bản tuyên bố như vừa kể sau khi thấy, không kể sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Hoa Kỳ, thời gian gần đây, lực lượng của một số cường quốc quân sự khác gồm Anh Quốc, Pháp, Canada hoặc đã tới, hoặc sắp mang chiến hạm tới khu vực, nhằm cảnh cáo tham vọng muốn độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh.

Mới vài ngày trước, Bắc Kinh cho Cục Hải Sự loan báo lực lượng của họ tập trận quy mô trên Biển Đông trọn Tháng Ba này tại khu vực bán đảo Lôi Châu đối diện với miền Bắc Việt Nam. Những ngày trước đó, đài truyền hình Trung Quốc CCTV từng công bố hình ảnh các máy bay ném bom của họ thực tập bắn hỏa tiễn chống hạm trên Biển Đông, rõ ràng đe dọa các chiến hạm Mỹ.

Dù vậy bản tuyên bố của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc lại lên mặt cảnh cáo các nước khác rằng: “Hãy đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định cho Biển Đông, thay vì khiêu khích và làm nóng lên các căng thẳng.”

Trước tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu, muốn nuốt trọn Biển Đông, không riêng gì Hoa Kỳ, thời gian quan, người ta thấy Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã thỉnh thoảng đưa chiến hạm tới Biển Đông. Nhật và Úc nhiều lần tập trận với Hải Quân Mỹ ở khu vực. Gần đây, Hải Quân Hoàng Gia Anh loan báo sẽ cho mẫu hạm HMS Queen Elizabeth 65,000 tấn tới khu vực vào khoảng Tháng Tư hay Tháng Năm tới đây.

Hồi Tháng Hai, Pháp đã đưa tàu ngầm nguyên tử loại tấn công đi cùng với mẫu hạm trực thăng tới Biển Đông “tự do hải hành.” Tin tức quốc tế gần đây cho biết Đức, Hòa Lan, Canada cũng sẽ đưa chiến hạm tới Biển Đông trong một dấu hiệu cho thấy nhiều nước trên thế giới cũng muốn hành động cụ thể chống lại tham vọng của Bắc Kinh.

Trước các tin tức và sự việc diễn ra như thế, Bắc Kinh cho tờ Trung Quốc nhật báo bình luận rằng “khi đưa các chiến hạm tới Biển Đông, Pháp và Anh Quốc đang đóng góp cho âm mưu” chống Trung Quốc của Mỹ. Báo này lên án các nước Tây phương là mưu toan của đám “tân đế quốc” hậu thuẫn cho Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines “theo nhau kích động khủng hoảng khu vực.”

Tàu ngầm nguyên tử và chiến hạm Pháp “tự do hải hành” trên Biển Đông ngày 10 Tháng Hai, 2021. (Hình: USNI)

Dù Bắc Kinh ngang nhiên bồi đắp các bãi đá ngầm cướp của Việt Nam ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo khổng lồ rồi xây dụng căn cứ quân sự, phối hợp với các căn cứ tại quần đảo Hoàng Sa cũng cướp của Việt Nam năm 1974, bất chấp các cam kết giữ nguyên trạng khu vực Biển Đông qua bản Tuyên Bố Ứng Xử Biển Đông ký với 10 nước ASEAN năm 2002.

Tờ Trung Quốc nhật báo nói ngược rằng: “Không phải Trung Quốc là nước chịu trách nhiệu về sự ổn định khu vực mà là Mỹ và các nước đồng minh trong nhóm bộ tứ (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn) cùng với một số nước muốn tham gia như Pháp.” Báo này tố các nước đó “gây chia rẽ Trung Quốc với các nước khu vực.”

Bây giờ, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc lên tiếng đổ vạ cho các nước khác gây căng thẳng, làm mất ổn định khu vực Biển Đông trong khi họ lại liên miên tập trận, đe dọa thiên hạ. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT