Thursday, March 28, 2024

Bạc Liêu thử nghiệm cống chống ngập, nhà dân mênh mông nước

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Thử nghiệm cống chống ngập cho thành phố Bạc Liêu được đầu tư xây dựng cả triệu đô, cứ tưởng người dân vui mừng ai dè khiến cả trăm gia đình tức giận do dự án gây ngập nặng hơn.

Ông Trần Văn Phương (ở khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) bất bình nói: “Nước biển tràn vào nhà bất ngờ và lên rất nhanh nên người dân không kịp trở tay làm nhiều tài sản trong nhà hư hỏng. Mực nước ngập đến gầm giường, quá đầu gối, buộc người dân phải dùng những tấm xốp để kết bè làm phương tiện đi lại cho trẻ em.”

Chiều 31 Tháng Mười, 2019, trả lời báo Thanh Niên về việc vận hành thử nghiệm cống chống ngập trên tuyến kênh 30 tháng 4, thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, ông Ngô Nguyên Phong, phó giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bạc Liêu, thừa nhận chiều 29 và 30 Tháng Mười, khi các cơ quan hữu trách cho thử nghiệm cống đã gây ngập lụt cả trăm nhà dân ở ven đê.

Theo ông Phong, khi thử nghiệm là lúc thủy triều ở biển đang dâng lên khá cao, do đó khi đóng các cửa cống, ngăn dòng chảy thì lượng nước biển bị hồi lại rồi tràn lên bờ, gây ngập một số nhà dân ở hai khóm Chòm Xoài và Bờ Tây thuộc phường Nhà Mát.

Tuy nhiên, ông Phong cho rằng: “Nếu cơ quan hữu trách không vận hành thử cống chống ngập thì sau đó hàng loạt nhà dân ven đê cũng bị ngập nặng, bởi triều cường những ngày qua đạt đỉnh cao nhất từ 2.32 đến 2.35 mét. Với đỉnh triều như trên, đừng nói nhiều gia đình phía sau cống bị ngập mà nhiều khu vực ở trung tâm thành phố Bạc Liêu cũng sẽ bị ngập sâu.”

Ông Phong biện minh thêm: “Qua hai lần vận hành thử cống chống ngập trước đó, các gia đình ở sau cống cũng như toàn bộ khu vực thành phố Bạc Liêu không bị ngập do triều cường.”

Một ngôi nhà bị ngập nước. (Hình: Thanh Niên)

Thế nhưng tin cho biết, trong thực tế thời gian qua các đường trong nội ô thành phố Bạc Liêu như Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Võ Thị Sáu và khu đô thị ven sông… đều bị ngập.

Trước đó, chiều 29 và 30 Tháng Mười, Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bạc Liêu cho tiến hành thử nghiệm cống chống ngập trên tuyến kênh 30 tháng 4, nhằm thử cống có ngăn được con nước lớn đầu Tháng Mười Âm lịch từ biển Nhà Mát tràn vô thành phố Bạc Liêu thông qua kênh 30 tháng 4 hay không. Nhưng khi ngăn cống, mực nước giữa hai bên cống chênh lệch nhau càng lúc càng cao.

Do thủy triều bị chặn lại vào lúc đỉnh điểm, nước biển dâng cao chảy tràn lên bờ, gây ngập nhiều nhà của người dân ở hai khóm Chòm Xoài và Bờ Tây, phường Nhà Mát.

Cả trăm căn nhà ven đê bị ngập nước. (Hình: Thanh Niên)

Thống kê cho biết có khoảng 100 căn nhà bị ngập, trong đó khóm Bờ Tây có 80 căn và khóm Chòm Xoài có 20 căn. Sự việc gây thiệt hại nhiều về tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân do đa số các gia đình này thuộc diện nghèo khó, sống tạm bợ ven biển.

Theo ông Võ Văn Vũ, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Nhà Mát, trước khi thử nghiệm cống chống ngập, phường đã thông báo cho người dân biết để chủ động. Thế nhưng, do chủ đầu tư công trình không lường trước được tình huống nên đã gây ra tình trạng trên.

Theo báo Thanh Niên, công trình cống chống ngập kết hợp cầu giao thông này có vốn đầu tư 153 tỷ đồng ($6.6 triệu), do Ban Quản Lý Dự Án Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, nhằm “ngăn triều chống ngập, cải thiện môi trường đô thị thành phố Bạc Liêu, kết hợp phục vụ giao thông thủy, giao thông bộ.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT