Friday, April 19, 2024

Băng trộm 100 tấn chó ở Thanh Hóa lãnh án tù

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Chỉ trong vòng hơn một năm, băng trộm chó chuyên nghiệp do “bà trùm” Lê Thị Phượng ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, cầm đầu đã trộm hơn 100 tấn chó.

Ngày 19 Tháng Hai, 2020, Tòa Án tỉnh Thanh Hóa đã xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thị Phượng (35 tuổi, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), “bà trùm” đường dây trộm chó quy mô lớn ở tỉnh Thanh Hóa, cùng sáu đồng phạm khác bị công an bắt giữ hồi Tháng Chín, 2019.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phượng 30 tháng tù; bị cáo Trương Thế Lãnh (29 tuổi), 28 tháng tù, cùng các bị cáo: Trần Văn Thắng (34 tuổi), Trịnh Văn Cường (27 tuổi), Lại Khắc Hùng (39 tuổi), Lê Doãn Thành (35 tuổi) và Lại Khắc Hải (38 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân) mỗi người 26 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản.”

Cáo trạng cho biết đầu năm 2019, bà Phượng đã dùng nhà mình đang ở tại xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân) làm tụ điểm chứa chấp và mua bán những con chó bị bắt trộm.

Thấy “ngon ăn,” bà Phượng móc nối với các bị can Cường, Lãnh, Thắng, Hùng, Thành và Hải tổ chức đi bắt trộm chó về bán lại cho mình với giá 45,000-50,000 đồng ($1.93 – $2.15)/kg.


Tang vật liên quan đến đường dây trộm chó 100 tấn. (Hình: Minh Tuệ/Thời Đại)

Trước khi trở thành “bà trùm” đường dây trộm chó, bà Phượng cho xây một hầm chứa kiên cố để cất giấu số chó mà các tên trộm bắt được bán lại. Đồng thời trực tiếp mua sẵn xăng, bao bì, ớt bột, băng keo, dây thép và các dụng cụ bắt chó cho các tên trộm đi hành nghề.

Theo báo Người Lao Động, chỉ trong hai ngày 14 và 15 Tháng Chín, 2019, băng nhóm trộm chó cho bà Phượng đã bắt trộm được 21 con, tổng trọng lượng 253 kg, trị giá khoảng 17.7 triệu đồng ($762). Cùng thời điểm này, các tên trộm chó đã bị công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, công an đồng loạt khám xét ba địa điểm ở huyện Thọ Xuân, Quảng Xương và thành phố Sầm Sơn nơi các tên trộm thường tập trung số chó bắt trộm được.

Ngay sau đó, bốn người chuyên thu mua chó gồm bà Lê Thị Phượng, bà Lê Thị Huệ, ông Bùi Ngọc Dương và ông Nguyễn Như Tuấn cùng hơn 10 người khác được xác định “có liên quan” bị bắt giữ.

Sau khi kiểm tra các tụ điểm, công an thu giữ 51 con chó, 10 bộ kích điện, hai súng bắn điện, tám chai bột ớt, 20 xe gắn máy, nhiều dao kiếm các loại, hàng chục dây thòng lọng và kìm bắt chó cùng 50 triệu đồng ($2,153).

Qua khai nhận, cơ quan công an xác định chỉ trong một năm, băng nhóm trộm chó của bà Phượng đã bắt trộm hơn 100 tấn chó. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT