Thursday, May 16, 2024

Báo của CSVN phủ nhận vụ tấn công Facebook của RFA, VOA, BBC

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo Quân Đội Nhân Dân của Bộ Quốc Phòng CSVN “nhanh chóng” thay mặt nhà nước phủ nhận cáo buộc nhà cầm quyền CSVN là chủ mưu tấn công Facebook của các đài VOA Tiếng Việt, RFA Tiếng Việt và BBC Tiếng Việt.

Trong cùng ngày khi các trang Facebook của các đài VOA, RFA, BBC bị tin tặc đổi tên, báo Quân Đội Nhân Dân gọi vụ phá hoại của những hacker là “yêu nước,” là “suy diễn” và “không có cơ sở,” dù các cơ quan truyền thông nói trên không cáo buộc ai.

Trang Facebook của ba cơ quan truyền thông VOA, RFA, BBC Tiếng Việt, bị tin tặc đổi tên. (Hình: RFA)

Trang Facebook của VOA Tiếng Việt đăng tải lời thông báo: “Vào khoảng 10 giờ tối ngày 29 Tháng Mười, giờ miền Đông Hoa Kỳ (tức cùng giờ buổi sáng ngày 30 Tháng Mười tại Việt Nam), trang Facebook của VOA Tiếng Việt bị hack, và bị đổi tên thành ‘Đông Lào Muôn Năm.’ VOA Tiếng Việt đang liên lạc Facebook để lấy lại tên cũ, tăng cường bảo mật. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả về sự cố này.”

Còn trang Facebook của Đài Á Châu Tự Do (RFA) viết: “Chào các độc giả của trang Facebook Đài Á Châu Tự Do. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30 Tháng Mười (giờ Việt Nam), trang Facebook của đài đã bị đổi tên thành ‘Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm.’ Hiện nay, đài đang tiến hành việc đổi lại tên cũ, tăng cường bảo mật và liên hệ với Facebook để giải quyết sự việc này. Chân thành xin lỗi các bạn độc giả vì sự cố đáng tiếc này.”

Tất cả các trang Facebook của VOA, RFA, BBC đều lấy lại tên riêng của họ một hai giờ sau. Các trang này có hàng trăm ngàn người theo dõi mỗi ngày. Sau lời loan báo, có tới 2,400 người vào bình luận trên trang Facebook của VOA và 1,500 người bình luận vụ việc trên Facebook của RFA.

Độc giả Tuyet Tran bình luận trên Facebook của VOA: “Trước khi đói thì đảng ta lãnh đạo cướp kho thóc, ngày nay no bụng rồi đảng ta chỉ đạo cướp thương hiệu để đè bẹp sự tiến bộ chung vì vậy con đường định hướng của nó luôn cho mọi người thấy rõ bản chất của chúng”.

Độc giả Đặng Tiến Dũng viết: “Hacker muốn chứng minh họ có khả năng, nhưng điều họ không thể hiểu là chính hành động này của họ chúng tỏ các trang facebook của Đài Á Châu Tự Do, của VOA Tiếng Việt, của BBC Tiếng Việt đã giúp độc giả, thính giả hiểu sự thật!”

Trên trang Facebook của đài RFA, độc giả Phong Nguyen viết: “Vì quý đài RFA có sức ảnh hưởng quá lớn nên trang Beatvn của Việt Cộng muốn dựa hơi để kiếm thêm tí cháo thôi mà”. Còn độc giả Trần Đình Duy thì viết “Cái trò này nó giống như bọn trẻ con đố kỵ nhau rồi tìm cách hạ nhục nhau. Hay là ví dụ như trong công ty, không có năng lực, cạnh tranh không lại nên phải làm những trò bẩn thỉu như bôi nhọ, hạ nhục người khác. Bảo khôn lỏi thì lại nhảy dựng lên tự ái dân tộc, nhưng đây là bằng chứng rõ ràng và dễ thấy nhất.”

Có lẽ thấy “nóng mặt” trước những lời ám chỉ thủ phạm, báo Quân Đội Nhân Dân ra mặt thay nhà nước và đảng CSVN phủ nhận các cáo buộc.

Báo này viết rằng: “Hàng loạt fanpage bị đổi tên: Đừng nên gán ghép suy diễn. Việc một số trang chống cộng bị thay đổi tên cũng như nhiều trang web khác bị “sự cố” tương tự, không nên suy diễn tiêu cực”. Họ cũng gọi các hacker là “Những hacker yêu nước”.

Ba nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng (phải), Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn (sau) bị CSVN kết án tù ngày 5 Tháng Giêng, 2021 vì viết báo mạng không theo lệnh đảng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Ngày 10 Tháng Mười 2021, Redmond là một tổ chức thông tin và giáo dục các vấn đề bảo mật an ninh mạng của công ty phần mềm Microsoft phổ biến bản báo cáo nói rằng: “Rất nhiều và chỉ sau Nga, một số lượng rất lớn các vụ tấn công mạng mà chúng tôi quan sát thấy xuất phát từ Bắc Hàn, Iran, Trung Quốc. Những nước khác như Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ (một nước mới gia nhập nhóm tấn công mạng) và Việt Nam là những nước có hoạt động tin tặc gia tăng nhưng ở số lượng thấp hơn”.

Ngày 10 Tháng Mười Hai 2020, nhóm chuyên viên bảo mật của công ty Facebook cáo buộc nhóm tin tặc APT32, mà trước đây từng có những lời cáo buộc liên quan đến nhà cầm quyền CSVN, đã xâm nhập và bỏ mã độc vào trang mạng của những cá nhân và tổ chức chống đối chế độ, một số chính phủ nước ngoài, báo chí, nhiều tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân.(TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT