Friday, April 19, 2024

Báo đảng sửa bài liên tục sau khi loan tin Nguyễn Phú Trọng ‘tái cử’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng 27 Tháng Giêng, ngày họp thứ ba của Đại Hội 13, các báo nhà nước đã liên tục phải sửa bài, gỡ link sau khi loan tin  ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chủ tịch nước CSVN, được công bố là “trường hợp đặc biệt” để tái cử ghế “tứ trụ.”

Trong số đó, riêng báo VNExpress được ghi nhận đã ba lần sửa tựa, lần sau cùng không nhắc tên ông Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo về các văn kiện trong ngày khai mạc đại hội 13, hôm 26 Tháng Giêng. (Hình: NV Chụp qua màn hình)

Các bài báo đều dẫn phát ngôn của ông Hầu A Lềnh, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Theo bản lưu web cache của Google, bản đầu tiên trên báo VVExpress dẫn lời ông A Lềnh: “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử.”

Bên cạnh đó, ông Trọng được xác định thuộc nhóm “một số ủy viên trung ương khóa 12 thuộc ‘trường hợp đặc biệt’ tái cử khóa 13” nhưng ông A Lềnh không cho biết còn những ai thuộc trường hợp này.

“Trả lời câu hỏi Đại Hội 13 sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng hay giữ như hiện hành, ông Mai Văn Chính, phó ban Tổ Chức Trung Ương, nói ‘Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất, do vậy việc sửa đổi điều lệ đảng hay không sẽ do đại hội xem xét quyết định,'” theo VNExpress.

Cùng ngày, tờ Tuổi Trẻ sau khi sửa bài, xóa tên ông Trọng ra khỏi bản tin, dẫn phát ngôn của ông Hầu A Lềnh: “Công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những ‘trường hợp đặc biệt’ được Ban Chấp Hành Trung Ương bàn hết sức kỹ lưỡng. Những trường hợp này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.”

Bản tin ban đầu của VNExpress dẫn lời ông Hầu A Lềnh nói ông Trọng “quá tuổi nhưng được giới thiệu tái cử.” (Hình: NV Chụp qua màn hình)

Theo truyền thông nhà nước, “trường hợp đặc biệt” là nội dung sẽ được Đại Hội 13 bàn đến trong chương trình họp ngày 28 Tháng Giêng.

Việc các báo liên tục sửa bài liên quan vụ này được giới quan sát cho rằng là hành động thăm dò phản ứng của công luận.

Theo điều lệ đảng hiện hành, “tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.”

Hiện tại, một số nhân vật là nhà báo, luật sư kỳ cựu đã lên tiếng ủng hộ ông Trọng tiếp tục trụ lại nhiệm kỳ thứ ba như một cách “định hướng dư luận.”


Bản tin sau đó của VNExpress được sửa lại ông Trọng là “nhân sự đặc biệt.” (Hình: NV Chụp qua màn hình)

Báo Dân Việt mới đây dẫn ý kiến của ông Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập tờ Thanh Niên, nói: “Nhân sự đặc biệt Đại Hội 13: Có đức, có tài, được dân tin yêu thì cớ gì không tiếp tục?”

Ông Phong ca ngợi ông Trọng “chỉ trong một thời gian ngắn tuyên chiến với tham nhũng, thất thoát lãng phí, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảng đã lấy lại niềm tin lớn lao, nhanh chóng đến ngỡ ngàng trong mắt người dân và trong các đảng viên trung kiên.”

“…Càng lúc khó khăn, thử thách ác liệt bao nhiêu lại xuất hiện những nhân cách lớn, những người có trí tuệ và bản lĩnh đặc biệt nổi trội mà nhiều khi không dễ tìm ra người trẻ để thay thế,” ông Phong ám chỉ ông Trọng.

Bản tin tiếp sau đó không còn nhắc tên ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: NV Chụp qua màn hình)

Trong khi đó, Luật Sư Trần Đình Triển nhận định trên trang cá nhân rằng Tổng Bí Thư Trọng “là hồng phúc cho đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam!”

Tuy vậy, bên dưới bài đăng, Facebooker Ho Cu Long để lại bình luận: “Ông bà tuổi cao sức yếu mà còn bắt ông bà cày cuốc thì con cháu mang tội bất hiếu. Hơn 5 triệu đảng viên và thạc sĩ tiến sĩ nhiều đến độ ‘lạm phát’ mà không tìm ra ai đủ đức đủ tài gánh vác việc thay bác để cho bác nghỉ ngơi vui vầy với con cháu ở tuổi già sao?” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT