Wednesday, April 24, 2024

Bão số 9 gây ngập lụt nặng nề từ Nha Trang tới Sài Gòn

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Dù đang phải giải quyết hậu quả bão số 8, nhưng bão số 9 tiếp tục đánh vào làm ngập lụt nhiều thành phố từ Nha Trang tới Sài Gòn gây nhiều thiệt hại và một người chết, đường xe lửa Bắc Nam gián đoạn.

Cơn bão số 9, tên quốc tế là Usagi, khi thổi vào phía Nam miền Trung và miền Nam Việt Nam ngày 25 Tháng Mười Một, 2018, tuy giảm sức mạnh chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, cũng gây ngập lụt nghiêm trọng, nhiều thiệt hại vật chất từ đường lộ đến thiết lộ, nhiều nhà bị tốc mái hay hư hại.

Các báo tại Việt Nam cho hay, tâm áp thấp nhiệt đới mạnh gần như bão nhẹ đánh vào khu vực tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu làm nhiều nhà tốc mái. Nhưng từ tỉnh Khánh Hòa đến Sài Gòn đã bị mưa tầm tã làm ngập lụt nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại. Đường lộ nhiều nơi sạt lở trong khi đường sắt Bắc Nam bị hư hỏng làm nhiều đoàn tàu phải dừng ở dọc đường.

Không thấy có báo cáo những thiệt hại nghiêm trọng ở Bà Rịa–Vũng Tàu ngoài một sô cây to bật gốc và một số ngôi nhà bị tốc mái. Tại tỉnh Khánh Hòa, theo VNExpress, nước lũ làm tuyến đường sắt Bắc-Nam qua tỉnh Ninh Thuận bị tê liệt. Tại khu vực giữa hai ga Kà Rôm và Phước Nhơn (huyện Thuận Bắc), hàng trăm mét nền đường sắt bị cuốn trôi, sâu trên 1.5 m. Đoạn đường sắt giữa hai ga Hòa Trinh và Cà Ná (huyện Ninh Phước) cũng ngập sâu trong lũ.

Hơn 100 công nhân cùng nhiều phương tiện sửa chữa được điều động đến những đoạn đường bị hư hỏng. Sạt lở đèo Cù Hin làm đường đi sân bay Cam Ranh tê liệt. Do ảnh hưởng mưa bão, nhiều tuyến đường ở thành phố Nha Trang ngập nặng.

Theo tờ Người Lao Động, các trục đường chính như Quốc Lộ 1, Quốc Lộ 27C (đường Nha Trang-Đà Lạt), Quốc Lộ 26 đi Đắk Lắk, Tỉnh Lộ 9 đi Khánh Sơn… sạt lở nặng, giao thông tê liệt.

Trên đường Lê Văn Lương (Phước Kiển-Nhà Bè), Sài Gòn, nhiều người bị té xe trong biển nước. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tại Sài Gòn, theo tờ Lao Động, mưa lớn kèm gió giật mạnh làm 40 tuyến đường phố bị ngập, một cây ngã đổ đè trúng người đi đường tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ở quận 7) đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì bị một cây cao đường kính hơn một mét đè trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng hơn 30 phút sau đã tử vong.

Cơn mưa lớn xảy ra trên diện rộng đã làm hàng loạt tuyến đường ở các quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp… bị ngập sâu trong nước. Trong đó, ngập nặng là ngã ba mũi tàu giao giữa đường Tỉnh Lộ 43-Bình Chiểu-Lê Thị Hoa và đường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) nước ngập sâu có nơi đến gần 1m khiến hàng loạt xe gắn máy, xe hơi bị chết máy trên đường. (TN)

MỚI CẬP NHẬT