Thursday, April 25, 2024

Bảo vệ đánh du khách ở Phú Quốc, lộ chuyện ‘biến đất biên phòng thành resort’

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 23 Tháng Năm, tin cho hay sáu nhân viên bảo vệ của khu resort Nam Nghi ở khu vực mũi Móng Tay, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, bị bắt tạm giam với cáo buộc “Cố ý gây thương tích.”

Theo các báo ở Việt Nam, trong vụ việc xảy ra từ hôm 18 Tháng Năm, sáu bảo vệ dùng gậy gộc đánh đuổi nhóm du khách cùng một số người dân địa phương tới mũi Móng Tay tắm biển và giăng lưới bắt cá.

Các nhân viên bảo vệ khu resort (mặc áo xanh đồng phục) cầm gậy đánh nhóm du khách. (Hình chụp qua màn hình)

Báo Tuổi Trẻ viết: “Cho rằng nhóm du khách xâm phạm vùng biển riêng của khu nghỉ dưỡng, nhóm nhân viên bảo vệ tại đây lên tiếng ngăn cản, rồi cự cãi với nhóm du khách kéo lưới.”

“Nhiều bảo vệ cầm gậy gộc xông xuống biển đánh người giăng lưới, rượt đuổi những người này chạy lên bờ. Lên tới bờ, bất chấp sự can ngăn của một số du khách, một nhóm bảo vệ khác lao vào đánh nhóm kéo lưới khiến hai người trong số này bị gãy tay,” tờ báo cho biết thêm.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, khu vực mũi Móng Tay trước đây là đất của một trạm kiểm soát biên phòng. Kể từ khi được giao lại cho một doanh nghiệp làm du lịch, khu vực này “thường xuyên xảy ra tranh chấp nên chủ của một số khu nghỉ dưỡng thuê nhiều thanh niên xăm trổ làm bảo vệ.”

Đáng lưu ý, khi tường thuật vụ này, các báo không viết rõ khu resort Nam Nghi mà đều viết tên tắt thành “khu nghỉ dưỡng N.N.”

Trang Facebook Nam Nghi Phú Quốc tự giới thiệu họ “kết hợp vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ của môi trường xung quanh với dịch vụ đẳng cấp chưa từng có.”

Đến nay, việc nhà cầm quyền cho dời đồn biên phòng tại các địa phương để “làm kinh tế” đã có tiền lệ.

Hồi Tháng Tư, 2018, báo Lao Động cho hay: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi đã công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh tạm dừng các thủ tục đầu tư xây dựng đồn biên phòng Bình Hải để nhường đất cho dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC.

Cảnh rượt đuổi trên bãi biển. (Hình chụp qua màn hình)

Theo báo này, đồn biên phòng Bình Hải “được điều chỉnh đến vị trí khác phù hợp” để FLC tiến hành dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu-Lý Sơn tại bốn xã ven biển huyện Bình Sơn và khu vực đảo nhỏ An Bình, Lý Sơn, với diện tích khoảng 3,890 hécta.

“Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án,” báo Lao Động viết thêm. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT