Saturday, May 18, 2024

Báo Việt Nam giấu tin bà Ngụy Thị Khanh bị tuyên 2 năm tù vì ‘trốn thuế’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến tối 18 Tháng Sáu, các báo ở Việt Nam vẫn giữ im lặng về phiên tòa xử bà Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) ở Hà Nội.

Bà Khanh, người đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng môi trường Goldman danh giá, từng được các báo ca ngợi là “anh hùng môi trường” qua công tác về kết nối mạng lưới môi trường, từ năng lượng xanh đến ô nhiễm không khí.

Bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh. (Hình: Facebook GreenID Vietnam)

Theo đài BBC Tiếng Việt và Á Châu Tự Do (RFA), bà Khanh, bị tuyên án hai năm tù với cáo buộc “trốn thuế” trong phiên tòa diễn ra chóng vánh hôm 17 Tháng Sáu.

Việc các báo trong nước không cập nhật phán quyết dành cho bà Khanh là điều bất thường, vì hồi Tháng Hai vừa qua, truyền thông đồng loạt đưa tin bà này bị bắt.

Trước khi bị bắt và phạt tù, bà Khanh được ghi nhận là một trong số ít “tiếng nói ở Việt Nam” lên tiếng phản đối kế hoạch gia tăng điện than để cung cấp nhiên liệu cho phát triển kinh tế của đất nước, theo trang AFP.

Theo giới quan sát, việc các báo không đưa tin về phiên tòa xử bà Khanh vì đây là bản án hết sức “nhạy cảm,” trong bối cảnh chính phủ Phạm Minh Chính vừa có cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Cùng thời điểm bản án dành cho bà Khanh được tuyên ở Hà Nội, báo New York Times hôm 17 Tháng Sáu đăng bài về bà Khanh và chỉ trích nhà cầm quyền CSVN: “Bà ấy [Ngụy Thị Khanh] lên tiếng phản đối các kế hoạch về điện than của Việt Nam. Sau đó bà bị bắt. Việc truy tố nhà hoạt động môi trường nổi tiếng nhất của Việt Nam, cũng như những nhà hoạt động khác, làm dấy lên nghi ngờ về cam kết cắt giảm than của nước này.”

“Những người ủng hộ bà Khanh nói rằng cáo buộc ‘trốn thuế’ là một cáo buộc sai trái, theo họ là hình phạt dành cho chiến dịch kiên quyết chống lại điện than của bà. Hồi Tháng Giêng, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù ba nhà hoạt động môi trường khác vì họ đều lên tiếng chống lại các chính sách về điện than của chính phủ Việt Nam,” theo New York Times.

Bà Ngụy Thị Khanh và trẻ em tham gia một sự kiện về môi trường của Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh. (Hình: Trang web Năng Lượng Sạch Việt Nam)

Bà Khanh là nhà hoạt động mới nhất trong giới xã hội dân sự bị chính quyền bỏ tù vì liên quan đến tội “trốn thuế.”

Hồi Tháng Giêng, ông Đặng Đình Bách, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật và Chính Sách Phát Triển Bền Vững (LPSD), bị tuyên án năm năm tù về tội “trốn thuế.” Cùng lúc, nhà báo tự do Mai Phan Lợi, quản lý Trung Tâm Truyền Thông Giáo Dục Cộng Đồng, bị tuyên án bốn năm tù với cùng tội danh. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT