Bắt giữ chánh tòa, thẩm phán Tòa Đắk Lắk vì ăn hối lộ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ bắt giữ, khởi tố hai giới chức của Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk là ông Nguyễn Tấn Đức (chánh tòa hình sự) và ông Vũ Văn Tú (thẩm phán tòa kinh tế).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 13 Tháng Mười Hai, bị can Đức bị cáo buộc “nhận hối lộ” trong lúc bị can Tú “đưa hối lộ.”

Trụ sở Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Hình ảnh và số tiền hối lộ cụ thể của hai bị can không được công bố.

Sau khi vụ bắt giữ xảy ra, hai bị can nêu trên mới bị ngưng công tác và đình chỉ sinh hoạt đảng.

Bản tin cho biết thêm là thật ra hai bị can Đức và Tú đã bị “tạm giữ” từ hôm 26 Tháng Mười Một, do dính đến một vụ án xảy ra tại Tòa Án Cấp Cao Đà Nẵng.

Đáng nói, cùng lúc với vụ bắt bị can Đức và Tú là vụ bắt giữ Luật Sư Nguyễn Đình Bảo ở tỉnh Đắk Lắk và ông Tô Thành Trung, chấp hành viên thuộc Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Tuy vậy, báo Pháp Luật TP.HCM không cho biết sự liên quan giữa bốn người này.

Các vụ bắt giữ giới chức tòa án địa phương ở Việt Nam diễn ra liên tiếp trong thời gian qua với cùng nguyên do là “nhận hối lộ.”

Hồi trung tuần Tháng Mười, báo Thanh Niên cho hay, ông Phạm Việt Cường, 50 tuổi, phó chánh án Tòa Án Cấp Cao tại Đà Nẵng, bị bắt giữ với cáo buộc “nhận hối lộ.”

Ông Cường được ghi nhận tại vị ghế phó chánh án Tòa Án Cấp Cao được hơn một năm rưỡi.
Trước đó, ông làm chánh tòa hình sự của Tòa Án Cấp Cao tại Đà Nẵng.

Vụ bắt giữ ông Phạm Việt Cường diễn ra sau vụ bắt bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, phó Phòng Giám Đốc Kiểm Tra Về Dân Sự Lao Động, Kinh Doanh, Thương Mại, Tòa Án Cấp Cao tại Đà Nẵng, về hành vi “môi giới hối lộ.”

Một phiên xử diễn ra tại Tòa Án Tỉnh Đắk Lắk. (Hình: Đắk Lắk)

Báo Người Lao Động hồi đầu Tháng Chín cho hay, Thẩm Phán Bùi Viết Minh Quân, 41 tuổi, phó chánh án Tòa Án Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bị bắt về tội “nhận hối lộ.”

Theo bản tin, vào thời điểm 2019, khi còn làm thẩm phán Tòa Án Huyện Ia Pa, ông Quân đã nhận 70 triệu đồng ($2,836) hối lộ từ một người để xét xử có lợi cho họ trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản.”

Sau đó, người đưa hối lộ tố cáo ông Quân.

Ông Bùi Viết Minh Quân mới chuyển công tác về Tòa Án Huyện Đak Đoa hơn một năm. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT