QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Hữu Quyết, 28 tuổi, quê Thanh Hóa, bị bắt, khởi tố tại tỉnh Quảng Ngãi với cáo buộc thuê một homestay không phải để kinh doanh lưu trú mà là để sản xuất ma túy.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Ba, bị can Quyết khai mình từng có thời gian qua Cambodia làm trong một sòng bạc.

Tại đây, bị can Quyết được một người không rõ nhân thân tiết lộ công thức sản xuất ma túy.
Để “nâng cao tay nghề,” bị can Quyết lên mạng tìm hiểu thêm về “hàng trắng.”
Sau đó, bị can Quyết mua một số hóa chất về bắt đầu điều chế chất ma túy và bán ra thị trường.
Để tránh bị phát giác, bị can Quyết không ở yên một chỗ, mà di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác nhau.
Vào sáng 17 Tháng Ba, Công An Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ập vào kiểm tra homestay của bị can Quyết.
Tại một căn phòng, công an bắt quả tang bị can Quyết đang điều chế chất lỏng là nước ma túy.
Tại hiện trường, bị can Quyết tính hối lộ các công an viên từ 150 đến 200 triệu đồng ($5,865-$7,820) mỗi người nhưng bất thành.
Một ngày trước, công an đột kích “xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam” tại một khu đất rộng 1,000 mét vuông, quây tôn kín mít nằm trên lưng đồi nằm trong khuôn viên nghĩa trang phía bắc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Ba, nhà chức trách tịch thu 1.4 tấn ketamin, hay còn gọi là ke, một dạng ma túy tổng hợp, có công dụng an thần và tạo ảo giác cho người sử dụng.
Ngoài ra, có hàng trăm lít dung dịch và dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất ma túy bị tịch thu.

Nhà xưởng nêu trên còn có một xưởng làm sạch, hoàn thiện thành phẩm ketamin gần đó.
Ông Phan Xuân Trang, một người dân sống gần hiện trường, cho biết, vào ban đêm thường thấy khu vực nhà xưởng sáng đèn.
“Tôi cứ tưởng họ thuê đất làm rẫy, chứ nào đâu biết họ làm chuyện phi pháp như vậy,” ông Trang nói.
Chi tiết về nhóm nghi can mở nhà xưởng này chưa được công bố. (N.H.K) [kn]
















































































































