Bệnh viện Bạch Mai thành ‘ổ dịch COVID-19,’ với 5,000 người phải xét nghiệm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bệnh viện Bạch Mai hiện đang cách ly 495 người, chuẩn bị xét nghiệm sàng lọc virus COVID-19 cho gần 4,000 y bác sĩ và gần 1,000 bệnh nhân, theo báo Dân Trí hôm 26 Tháng Ba.

Tờ Tuổi Trẻ cùng ngày cho hay Bộ Y Tế CSVN vừa gấp rút thành lập tổ công tác tại “ổ dịch COVID-19 đáng lo ngại ở bệnh viện Bạch Mai”.

Bệnh viện Bạch Mai là một trong các cơ sở y tế tuyến đầu của Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo các báo nhà nước, hiện đã ghi nhận ba bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, trong số đó người thứ 86 và 87 là hai nữ điều dưỡng. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân 133, nhập viện tại khoa Thần Kinh từ ngày 29 Tháng Hai, sau đó chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và xác định nhiễm COVID-19 vào ngày 23 Tháng Ba. Liên quan ba ca bệnh này, đang có hơn 400 người là nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải cách ly.

Để ứng phó trước “ổ dịch Bạch Mai”, nhà chức trách thiết lập danh sách những người từng đến khám bệnh tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 Tháng Ba đến nay. Trong số này chỉ tính riêng ở Hải Phòng đã có 380 người.

Bên cạnh đó, bệnh viện Bạch Mai phải dừng nhiều hoạt động, đóng cửa nhà tang lễ, giảm tối đa lượng người có mặt trong khuôn viên.

Theo truyền thông nhà nước, trước khi có dịch, có khoảng 30,000 người là bệnh nhân nội ngoại trú, người nhà, học sinh, nhân viên y tế, người thăm bệnh… lui tới bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày.

Tình hình ở bệnh viện Bạch Mai khiến ngay cả những người trong giới y tế cũng phải lo ngại.

Trung tâm Bệnh Nhiệt Đới của bệnh viện Bạch Mai. (Hình: Việt Dũng/Tuổi Trẻ)

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, Phòng Khám Quốc Tế EXSON bình luận trên trang cá nhân: “Đây cũng là một yếu kém của y tế Việt Nam. Một bệnh viện mà khám ngoại trú 5,000, thậm chí 6,000 bệnh nhân một ngày. Chẳng có nơi nào trên thế giới này như vậy cả. Người ta chỉ đi khám ban đầu ở bác sĩ gia đình, và khi nào cần thì mới vô bệnh viện. Nhưng ở đây, bệnh viện tuyến cuối lại làm luôn công việc của bác sĩ gia đình, nên bệnh nhân tập trung đông như vậy.”

Đề cập vụ bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc ở Hà Nội vừa bị đóng cửa một thời gian vì cô Nguyễn Hồng Nhung đến khám bệnh trước khi bị công bố là người thứ 17 nhiễm COVID-19, Bác Sĩ Sơn cảnh báo hệ lụy từ chuyện nhà chức trách cấp phép cho loại hình phòng khám, bệnh viện tư nhân được đặt tại các khu chúng cư, tòa cao ốc văn phòng. Ông lập luận rằng “bất cứ cơ sở y tế nào, dù nhỏ, dù lớn, dù khám bệnh lây nhiễm hay không, cũng là ổ lây nhiễm tiềm năng, không thể để nó chung với nơi ở của các gia đình được”.

Trong một diễn biến khác, tờ Tuổi Trẻ cho biết 53 cán bộ, thành viên ban giám đốc cùng nhiều lãnh đạo khoa phòng của bệnh viện huyện Bình Chánh ở Sài Gòn vừa bị cách ly do những người này tiếp xúc với người nhà của một ca dương tính với COVID-19 trong một đám tang. Người này được ghi nhận là du học sinh ở Mỹ nhập cảnh về Việt Nam ngày 10 Tháng Ba và cháu ruột một bác sĩ phó khoa khám bệnh của bệnh viện huyện Bình Chánh. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT