Sunday, May 5, 2024

Bênh vực người dân Đồng Tâm, facebooker Chung Hoàng Chương bị khởi tố

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Facebooker Chung Hoàng Chương đưa tin và bình luận về vụ đàn áp dân Đồng Tâm chính thức bị nhà cầm quyền CSVN khởi tố khi bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Hôm Thứ Hai 20 Tháng Giêng, 2020, báo Người Lao Động loan tin Facebooker Chung Hoàng Chương với bút hiệu “Chương May Mắn” chính thức bị khởi tố vì “đăng tải những thông tin xuyên tạc đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ” khi hàng ngàn cảnh sát cơ động, công an trang bị đầy đủ vũ khí tấn công người dân xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020.

Ông Chung Hoàng Chương, 43 tuổi, cư dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, là chủ tài khoản Facebook “Chương May Mắn.”

Ngay sau khi vụ đàn áp dân Đồng Tâm xảy ra vài giờ đồng hồ, ngày 10 Tháng Giêng 2020, ông Chung Hoàng Chương đưa phóng ảnh từ trang mạng “Thư Viện Pháp Luật” dẫn luật lệ nhà nước CSVN về cưỡng chế đất đai. Trong đó, khoản 2 C viết rằng: “…không thực hiện cưỡng chế từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết Nguyên Đán; các ngày truyền thống đối với các đối tượng chính sách nếu họ là người bị cưỡng chế…”

Điều khoản vừa kể được ông Chương dẫn ra để chứng minh nhà cầm quyền CSVN đã bất chấp luật lệ, đưa lực lượng võ trang với hàng ngàn người tới “đánh úp” dân Đồng Tâm, thực hiện kế hoạch cướp đoạt đất cánh đồng Sênh.

Facebooker Chương May Mắn dẫn luật cưỡng chế của nhà cầm quyền CSVN. (Hình: NV crop trang facebook Chương May Mắn)

Hai ngày sau đó, ông Chung Hoàng Chương đã bị công an quận Ninh Kiều bắt giữ lấy cớ “Lợi dụng quyền tự do ngôn luận” khi đăng tải trên mạng xã hội “nhiều bài viết mang tính chất xuyên tạc, làm mất uy tín cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang đang thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.”

Bản tin của tờ Người Lao Động còn cáo buộc rằng: “Vào năm 2016 và 2017, Chương nhiều lần đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, không chính xác về mỹ quan đô thị và sự việc liên quan đến Formosa. Vào cuối năm 2017, tài khoản Facebook ‘Chương May Mắn’ gây xôn xao dư luận khi đăng hình cổng chào đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất ở thành phố Cần Thơ cùng với hình chiếc quần lót gây nhiều nhầm cho nhiều người.”

Sau khi Facebooke Chung Hoàng Chương bị bắt, tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cáo buộc chế độ Hà Nội tăng cường trấn áp với các vụ bắt người và kiểm duyệt mạng xã hội, nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đất đẫm máu tại làng Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội.

“Mạng xã hội, đặc biệt là Facebook ngày càng trở thành vũ khí của Việt Nam để chống lại những ai bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Đây là việc vi phạm tự do ngôn luận, và rõ ràng là mưu toan dập tắt những tiếng nói bất đồng.” Ân Xá Quốc Tế dẫn lời ông Nicholas Bequelin, một giám đốc khu vực của tổ chức.

Nếu bị đưa ra tòa, ông Chung Hoàng Chương có thể bị kết án tù đến 7 năm chưa kể án quản chế. (TN)

MỚI CẬP NHẬT