Bị cáo buộc lừa hơn $800,000, nữ Việt kiều Mỹ kêu oan tại tòa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bà Trần Thị Kim Thoa, 54 tuổi, Việt kiều Mỹ, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Địa ốc Á Châu, đã kêu oan tại phiên tòa đang diễn ra ở Sài Gòn, do bị cáo buộc lừa 21.3 tỷ đồng ($834,476).

Báo VNExpress hôm 21 Tháng Hai dẫn cáo trạng cho hay, bà Thoa cặp bồ và có hai đứa con với bị can Hoàng Tiến Dzũng (bỏ trốn ra ngoại quốc và đang bị truy nã), người làm chủ một số doanh nghiệp tại Việt Nam, trong đó có công ty Á Châu.

Bà Trần Thị Kim Thoa (phải), cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Địa ốc Á Châu, tại tòa. (Hình: Xuân Duy/Dân Trí)

Hồi cuối năm 2009, các công ty này làm ăn thua lỗ, đến hạn trả nợ cho ngân hàng Agribank, chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Bị can Dzũng bàn với Phạm Thị Mai Toan, giám đốc chi nhánh Mạc Thị Bưởi của Agribank về việc sử dụng công ty Á Châu lập dự án địa ốc để vay 90 tỷ đồng ($3.5 triệu) nhằm trả nợ.

Bị can Dzũng chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng với tài sản bảo đảm là khu đất của dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại tại quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, dù dự án này chưa được cấp phép.

Do công ty Á Châu không tiến hành làm dự án, năm 2013, Sở Tài Nguyên và Môi Trường ở Sài Gòn thông báo chấm dứt dự án này.

Đến năm 2014, công ty Á Châu đã trả nợ ngân hàng được một phần, còn nợ 21.3 tỷ đồng. Bà Thoa, ông Dzũng và một số người của công ty Á Châu đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Năm 2017, bà Thoa về nước thì bị bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo Thoa khai rằng mình không tham gia thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động cũng như bàn bạc, thống nhất với ông Dzũng về việc vay vốn ngân hàng, cũng như không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty Á Châu.

“Tuy có quan hệ tình cảm và biết Dzũng có nhiều công ty nhưng không phải việc gì ông ấy làm bị cáo cũng biết. Nếu bị cáo [tôi] phạm tội thì không lý gì bị cáo về nước để bị bắt. Tôi bị oan, nhiều lần đã muốn tự sát trong trại giam,” bị cáo Thoa nói.

Trụ sở công ty Địa ốc Á Châu. (Hình: Địa ốc Á Châu)

Nữ bị cáo cho biết thêm rằng mình “bị truy tố mà không biết lý do vì sao” trong lúc các con bà “vừa học vừa đi khắp nơi kêu gọi giúp đỡ cho mẹ.”

Đại diện Viện Kiểm Sát khẳng định, những bị cáo khác trong ban giám đốc công ty Á Châu khai rằng họ được bà Thoa thuê làm việc.

Bên cạnh đó, do sở hữu 80% vốn góp và giữ chức chủ tịch công ty, nắm quyền hạn cao nhất, nên bà Thoa phải chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu.

Hội Đồng Xét Xử cho biết vụ án “có tính chất phức tạp” nên nghị án kéo dài, và dự trù phán quyết sẽ được tuyên nào ngày 24 Tháng Hai. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT