SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc TP.HCM đề nghị tạm dừng chỉnh trang quảng trường Bến Thành, Hồ Con Rùa do “màu sắc khác phương án ban đầu,” yêu cầu nhà đầu tư phúc trình và “lấy ý kiến chuyên gia” trước khi thi công tiếp cho đến khi hoàn thiện.
Theo báo Dân Trí, trong công văn gửi Sở Xây Dựng TP.HCM hôm 2 Tháng Hai, Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc cho biết đơn vị tài trợ là công ty Khang Điền khi chỉnh trang các công trình công cộng tại một số khu vực là “điểm nhấn biểu tượng” của Sài Gòn như chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã Sáu Phù Đổng… “chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng diện mạo khu trung tâm.”

“Ghi nhận thực tế và phản ánh từ dư luận, Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc nhận xét nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây [chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa] đang gây tranh luận về thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc, tác động trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc xung quanh,” công văn nêu.
Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc cũng cho biết, tại hai khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa, phương án ban đầu “khác với thực tế thi công về màu sắc, phạm vi thực hiện.” Việc điều chỉnh này cũng “chưa rõ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai hay chưa?”
Do đó, Sở Quy Hoạch đề nghị Sở Xây Dựng với vai trò cơ quan chủ trì, tạm dừng chỉnh trang ở hai khu vực trên. Đơn vị tài trợ cung cấp phương án đang thi công và giải trình sự khác biệt so với phương án đã được chấp thuận.
Đồng thời, Sở Quy Hoạch cũng đề nghị “tổ chức họp lấy ý kiến sở ngành liên quan cùng các hội nghề nghiệp như: kiến trúc sư, quy hoạch, mỹ thuật, chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị. Từ đó sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang, báo cáo Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM xem xét, quyết định.”
Trước đó, hồi giữa Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM cho chỉnh trang quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã Sáu Phù Đổng… nhằm “tạo diện mạo mới” đón Tết Bính Ngọ 2026, và giao cho Sở Xây Dựng “chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.”
Tuy nhiên, sau hai tuần thi công, màu sắc ở các khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa bị dư luận phản đối về tính thẩm mỹ, cảnh quan.

Cụ thể, nóc chợ Bến Thành bị “nhuộm đỏ,” trong khi quảng trường phía trước chợ này được sơn các mảng họa tiết lớn hình sóng nước với các gam màu xanh đậm, nhạt và vàng, mà theo giải thích của giới hữu trách là để “kết nối lịch sử đô thị, tạo hình ảnh mới lạ.”
Tương tự, nằm tại vòng xoay các con đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (Trần Quý Cáp cũ), hồ Con Rùa, tên gọi khác là Công Trường Chiến Sĩ Tự Do, có cầu thang bị sơn “màu xanh taxi VinFact,” trụ tháp giữa hồ được sơn màu vàng chóe khá lòe loẹt như “trường mẫu giáo.”
Anh Minh Trí, một người dân Sài Gòn, được dẫn lời: “Các dự án chỉnh trang không gian công cộng nên lấy ý kiến chuyên gia ngay từ đầu, hoặc thậm chí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng qua hình thức khảo sát, bình chọn online. Làm xong rồi lại sửa, giống kiểu ‘đẽo cày giữa đường,’ vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí.” (Tr.N) [kn]





































































