Thursday, March 28, 2024

Bí thư kiêm chủ tịch xã ở Nghệ An bán đất như bán… rau

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, vừa bị cách chức sau khi bị phát hiện đã bán hàng trăm lô đất như… bán rau.

Sáng 9 Tháng Hai, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Phan Văn Tuyên, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết Ban Thường Vụ Huyện Ủy Yên Thành đã quyết định cách chức bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch xã Phúc Thành của ông Đinh Văn Dương.

Cùng lúc, khai trừ đảng ông Nguyễn Văn Quyết, phó chủ tịch xã Phúc Thành, vì đã “có sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai.”

Ông Tuyên cho hay, theo kết luận của Thanh Tra huyện Yên Thành, từ năm 2012 đến 2016, ủy ban xã Phúc Thành đã “giao trái thẩm quyền” 284 lô đất ở, diện tích gần 99,000 mét vuông, với số tiền thu vào hơn 22 tỷ đồng (hơn $969,060), trong đó có 116 lô đất đã xây dựng nhà ở.

Trong số tiền trên, ủy ban xã “thu về cho ngân sách địa phương” số tiền gần 15 tỷ đồng và có 87 lô đất  bán được hơn 7 tỷ đồng, xã giao cho ban cán sự các xóm ấp tự thu tiền để sử dụng, không nộp về cho ngân sách xã.

Việc bán đất trên được xác định do người đứng đầu đảng ủy, hội đồng nhân dân và các đoàn thể của xã họp bàn thông qua và “cho phép ủy ban xã tự ý bán đất,” vi phạm quy định của Luật Đất Đai 2013.

Tin cho hay, ngoài ông Dương và ông Quyết bị kỷ luật, Thanh Tra huyện cũng đề nghị kỷ luật những người nguyên là bí thư đảng ủy xã, phó chủ tịch ủy ban xã nhiệm kỳ 2010-2015, và bí thư, xóm trưởng của 20 xóm phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này. (Tr.N)

Cứu ba mẹ con té xuống sông, một nam sinh Thanh Hóa chết đuối

MỚI CẬP NHẬT