Friday, April 19, 2024

Biden chính thức đề cử ông Marc Knapper làm đại sứ tại Việt Nam

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden vừa chính thức đề cử ông Marc Knapper làm đại sứ tại Việt Nam, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 15 Tháng Tư.

Thông báo cho biết: “Hôm nay, Tổng Thống Joe Biden thông báo sẽ đề cử chín nhân viên ngoại giao cao cấp đại diện Hoa Kỳ trên thế giới,” trong số này có ông Marc Knapper, hiện là phó phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Nam Hàn và Nhật trong bộ phận đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ tại Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Ông Marc Knapper, người vừa được Tổng Thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tại Việt Nam. (Hình: US Embassy & Consulate in the Republic of Korea)

Trước đó, ông là phó đại sứ Mỹ tại Seoul, Nam Hàn.

Trước khi làm việc tại Nam Hàn, ông Knapper là giám đốc văn phòng đặc trách Ấn Độ và văn phòng đặc trách Nhật tại Bộ Ngoại Giao.

Ông Knapper từng làm việc tại hai tòa đại sứ Mỹ tại Iraq và Nhật.

Nhà ngoại giao này tốt nghiệp cử nhân đại học Princeton University và tốt nghiệp cao học đại học Army War College, nơi đào tạo lãnh đạo tương lai cho quân đội, Bộ Ngoại Giao, và các tổ chức dân sự khác, để thực hiện các chính sách quan trọng, qua việc nghiên cứu và học các lớp về chiến lược an ninh quốc gia.

Ông Marc Knapper từng được hai giải thưởng của Bộ Ngoại Giao, đó là giải Phụng Sự Xuất Sắc và giải Nhà Ngôn Ngữ Học Xuất Sắc Trong Năm. Ông cũng từng được giải thưởng “Presidential Rank Award.”

Ông Knapper nói được ba ngoại ngữ là tiếng Nhật, tiếng Hàn, và tiếng Việt.

Theo quy định, việc tổng thống đề cử ông Knapper làm đại sứ tại Việt Nam phải được Thượng Viện phê chuẩn.

Nếu được phê chuẩn, ông Knapper sẽ đại sứ Mỹ thứ tám ở Việt Nam kể từ khi Washington và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT