Bình Định ‘bất lực’ trước vụ thu hồi đất cấp sai cho người nhà lãnh đạo huyện

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau khi Ủy Ban Nhân Dân Huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, ra quyết định thu hồi diện tích đất đã cấp sai, người nhà cựu bí thư và chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh đã từ chối trả lại đất, đòi bồi thường.

Nói với báo Lao Động hôm 25 Tháng Mười Hai về việc thu hồi đất do địa phương cấp sai cho người thân của cựu lãnh đạo huyện nhà, ông Tô Hiếu Trung, chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh, cho biết bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ ông Trần Công Sý, cựu chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh, và ông Nguyễn Chí Tranh, cháu ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện Vĩnh Thạnh, không chịu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà khiếu kiện đòi bồi thường.

Khu đất thuê của bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ ông Trần Công Sý, cựu chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, chưa bàn giao lại cho nhà nước. (Hình: HP/Thanh Niên)

“Từ khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực, ông Tranh và bà Nhạn vẫn sản xuất kinh doanh và chưa chịu giao lại cho huyện quản lý,” ông Trung cho biết.

Theo đó, sau khi huyện Vĩnh Thạnh ra quyết định thu hồi khu đất, bà Nhạn đã ủy quyền cho người khác làm việc với địa phương, đồng thời chưa chịu nộp lại sổ đỏ cũng như bàn giao 0.8 hécta đất. Người được bà Nhạn ủy quyền yêu cầu bồi thường 9.5 tỷ đồng ($373,730) nếu huyện muốn thu hồi đất.

Đối với ông Tranh, huyện Vĩnh Thạnh đã quyết định thu hồi đất và yêu cầu ngừng hoạt động trên diện tích hơn 10 hécta. Tuy nhiên, ông Tranh không nộp lại sổ đỏ, chưa bàn giao đất cho nhà nước mà còn yêu cầu bồi thường 168.7 tỷ đồng ($6.6 triệu).

Theo phúc trình của ông Tranh gửi huyện Vĩnh Thạnh, số tiền yêu cầu bồi thường nêu trên là chi phí ông ta đã đầu tư xây dựng dự án Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, chi phí cơ hội 50 tỷ đồng ($1.9 triệu), marketing 20 tỷ đồng ($786,800), chi phí quản lý, thất nghiệp 20 tỷ đồng ($786,800) và nhiều khoản chi phí khác.

“Hai bên phải ngồi lại để xác định giá trị bồi thường, chứ liệt kê ‘trên trời’ thì nhà nước tiền đâu mà bồi thường. Trường hợp ông Tranh vẫn không đồng ý thì phải thuê một đơn vị kiểm toán độc lập để họ xác định tài sản, giải quyết theo quy định,” ông Trung nói.

Nhiều hạng mục xây dựng trái phép tại khu nghỉ dưỡng của ông Nguyễn Chí Tranh, cháu ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện Vĩnh Thạnh. (Hình: Hoài Luân/Lao Động)

Theo kết luận của Thanh Tra Tỉnh Bình Định, sự việc trên xuất phát từ năm 2004 khi ông Nguyễn Đình Kim “phù phép” hơn 138 hécta đất rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Hòa cũ (nay là xã Vĩnh Hiệp) bằng cách tự viết đơn, giả chữ ký, làm hồ sơ xin giao đất theo diện “đất trồng rừng sản xuất gắn kết trồng rừng phòng hộ” (nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) thời hạn đến Tháng Bảy, 2054, cho ba gia đình và một cá nhân đều có quan hệ họ hàng với ông ta. Trong đó, có chị ruột, con ruột của ông Kim.

Hôm 28 Tháng Ba vừa qua, ông Nguyễn Đình Kim đã bị Công An Tỉnh Bình Định khởi tố để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, để trục lợi.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT