TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Nghi can Vũ Quang Tiến, 28 tuổi, ở xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, bị triệu tập lên đồn với cáo buộc đánh một người đàn ông gãy xương hàm do ông này có bình luận “khiếm nhã” về vợ nghi can.
Theo báo Dân Trí và Người Lao Động hôm 30 Tháng Tư, nạn nhân trong vụ này là ông Mai Thế Đường, 33 tuổi, ở cùng địa phương với nghi can.

Ông Đường bị cho là vào trang cá nhân của vợ nghi can Tiến để lại bình luận khiếm nhã, xúc phạm đời tư bà này.
Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt trên mạng xã hội. Do không kiềm chế được cơn giận, nghi can Tiến cùng vợ tìm đến tận nhà ông Đường “nói chuyện phải quấy” vào đêm 26 Tháng Tư.
Ông Đường khi đó đã cầm dao, gậy để đe dọa vợ chồng nghi can Tiến. Trong lúc mất kiểm soát, nam nghi can nhặt lấy một cục đá nặng 5.8 kg đập mạnh vào mặt ông Đường.
Hậu quả là nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, đang được chữa trị tại bệnh viện Đa Khoa Hà Giang.
Sau vụ này, Công An Tuyên Quang phát đi khuyến cáo rằng người dùng mạng xã hội “không nên bình luận xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” và khi nảy sinh mâu thuẫn thì “cần bình tĩnh, tránh hành vi bạo lực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Hiện chưa rõ nghi can Vũ Quang Tiến có bị bắt hay được cho tại ngoại hậu tra.

Trước vụ này, tại Việt Nam đã xảy ra một số vụ án khởi nguồn từ việc bình luận trên mạng xã hội.
Báo Lao Động hồi trung tuần Tháng Bảy năm ngoái đưa tin bị cáo Trần Thị Minh Thư, 20 tuổi, ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai, lãnh 18 năm tù với cáo buộc “giết người.”
Theo cáo trạng trong vụ án mạng xảy ra vào ngày 6 Tháng Ba, 2024, bị cáo Thư lướt Facebook, thấy em PNNH, 18 tuổi, ở cùng phường, bình luận “Chơi kiểu nào đây bay, lẹ i” dưới bài đăng của một người bạn.
Cho rằng em H. cố tình nhái lại câu nói của mình để khiêu khích, nữ bị cáo nhắn tin cho H. hẹn gặp để “nói chuyện.”
Vào đêm hôm đó, tại cổng trường mầm non Sơn Ca, phường An Bình, thị xã An Khê, bị cáo Thư xông đến đạp vào người em H, sau đó bị em này nắm tóc, dẫn đến xô xát.
Bị cáo Thư bất ngờ rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và đùi H., khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Nữ bị cáo sau đó ra công an đầu thú.
Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định em H. thiệt mạng do mất máu cấp từ các vết thương thấu ngực, bụng, gây thủng tim, rách gan và lách. (N.H.K) [dt]
























































