Bình luận vụ ‘tinh gọn bộ máy,’ ông Hải Phòng bị phạt tiền

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Ông LHT, ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, bị công an xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($300) với cáo buộc “chia sẻ thông tin sai lệch” về chủ trương “tinh gọn bộ máy” của đảng.

Theo trang tin Công An Thành Phố Hải Phòng hôm 25 Tháng Giêng, ông T. bị cáo buộc dùng danh khoản Facebook bình luận các bài viết về “tinh gọn bộ máy” với “nội dung xấu, xuyên tạc ,ảnh hưởng xấu đến quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và uy tín của lãnh đạo cấp cao.”

Ông LHT (giữa) tại đồn công an. (Hình: Hải Phòng)

Bản tin của công an không cho biết cụ thể ông T. đã bình luận gì.

Công an cáo buộc ông T. “phát tán nhiều thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng, xuyên tạc, bịa đặt, gây nên nhiều dư luận xấu trong xã hội.”

Sau vụ phạt vạ, Công An Thành Phố Hải Phòng khuyến cáo người dân “tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận các thông tin” và “tránh để bị dẫn dắt bởi các thông tin xấu, độc, được các thế lực thù địch, chống đối tuyên truyền với ý đồ xấu.”

Trong một vụ phạt vạ tương tự, báo VNExpress hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái cho biết, hai người đàn ông được giấu danh tính, ở huyện Tân Kỳ và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, bị phạt 5 triệu đồng ($199) mỗi người với cáo buộc đăng tin trên Facebook “sai sự thật về sáp nhập bộ ngành, tỉnh thành.”

Một trong hai người đàn ông đăng bài ghi: “Đây là thông tin nhập tỉnh tui tải được trên mạng, không biết có chính xác không,” kèm hình ảnh chụp văn bản cho thấy 31 đơn vị hành chính mới dựa trên sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành trên cả nước.

Người còn lại đăng bài về “kế hoạch sáp nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương,” kèm hình chụp văn bản về sáp nhập bộ ngành, tỉnh, thành.

Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, tại một cuộc họp về “tinh gọn bộ máy.” (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Trong một diễn biến khác, hôm 25 Tháng Giêng, các báo trong nước cho hay, sau khi “tinh gọn,” chính phủ Việt Nam giảm bốn bộ, trong lúc Quốc Hội giảm được hai ủy ban.

Điều oái oăm là sau “tinh gọn” thì lại phát sinh Bộ Dân Tộc và Tôn Giáo với lý do Ủy Ban Dân Tộc “tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội Vụ.”

Trong lúc chưa rõ các bộ trưởng bị sáp nhập sẽ được điều động thế nào, ông Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng Bộ Xây Dựng (bị sáp nhập với Bộ Giao Thông Vận Tải) và là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, được đảng “phân công” làm phó bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM hôm 25 Tháng Giêng. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT