BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Tám, ông Lương Việt Đức, 27 tuổi, người có pháp danh Thiện Lam, bị khởi tố nhưng được tại ngoại về cáo buộc hành vi “Cố ý gây thương tích.”
Ông Đức mở khóa tu mùa Hè tại một ngôi chùa ở xã Hàm Chính. Theo báo Pháp Luật TP.HCM, một bé trai 11 tuổi được ghi tên tắt là K., tham gia khóa tu này hồi Tháng Sáu, 2019, nay được chứng nhận “thương tật 9%” sau khi bị ông Đức hành hung và lạm dụng.
Báo này tường thuật: “K. gọi điện thoại về cho mẹ cho biết là mỗi lần ngủ, cháu đều bị thầy Thiện Lam ôm ấp, siết chặt rất khó chịu, không ngủ được. Đến sáng 16 Tháng Bảy, bà Hương nhận được cuộc gọi của ông Đức yêu cầu lên nhận con về với lý do cháu hư hỏng, xem phim đồi trụy. Người mẹ tới thì bất ngờ khi thấy khắp nơi trên thân thể con trai hằn những vết roi bầm tím, nhiều vết lở loét sâu, rướm máu đã sắp thành sẹo. K. kể cháu bị ông Đức buộc phải quỳ gối rồi đánh đập bằng ống nước, khiến cháu ngất xỉu nhiều lần. Nguyên nhân là do ông Đức buộc cháu xem phim người lớn rồi có hành động ấu dâm nên bị cháu phản kháng.”
Báo Pháp Luật TP.HCM còn dẫn lời cháu K. nói còn có hai thiếu niên khác tên tắt là V. và Đ. đều 13 tuổi “cũng bị xâm hại nhưng do sợ sệt mà không dám phản kháng, khai báo.”
Đáng nói là bên cạnh cáo buộc bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em trong vụ này, ông Đức còn bị nghi làm giả hồ sơ thọ giới. Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bình Thuận xác nhận ông Lương Việt Đức “không có trong danh bộ tăng ni của tỉnh.”
Ngôi chùa diễn ra vụ việc nêu trên được ghi nhận xây dựng trên phần đất của gia đình ông Đức và theo báo Pháp Luật TP.HCM, nơi này “rất giống cơ sở thờ tự, bị chính quyền địa phương nhiều lần mời làm việc buộc tháo dỡ phần xây dựng trái phép cũng như chấm dứt việc tụ tập đông người.”
Ông Đức mô tả về bản thân trên trang cá nhân có nick Thiện Lam: “Là trụ trì mái ấm tình thương, đoàn từ thiện và bếp cơm chay ‘Đại Từ Bi Tâm’ tại thành phố Phan Thiết.”
Ông cũng dùng trang cá nhân để phản hồi các cáo buộc nhắm vào ông. Facebooker Quốc Nam để lại bình luận trên trang của ông Đức: “Nếu không vấn đề gì khuất tất, hà cớ gì thầy phải xóa các bài có nhiều bình luận không hay về việc báo chí đăng tin, và cả những comment trong các post của thầy về vấn đề này cũng bị xóa? Minh bạch để tâm trong, dạ sáng nhé thầy!” Bên dưới các bình luận, ông Đức đáp trả: “Dạ time (thời gian – NV) sẽ trả lời cô chú! Thầy xin cảm ơn!”
Vài ngày trước vụ của ông Đức, hồi đầu Tháng Tám, 2018, báo PhapluatPlus tường thuật một vụ bê bối tương tự về “nhà sư” Thích Đạo Huấn, tên thật là Nguyễn Hồng Sơn, “trụ trì chùa Thanh Âm” ở Hà Nội, bị cáo buộc lạm dụng tình dục các nam sinh viên theo khóa tu tập và hoạt động từ thiện tại chùa. Tuy nhiên, sau khi ông này lên tiếng phủ nhận các cáo buộc thì tờ báo không đăng các kỳ tiếp theo của loạt bài này. (T.K.)
[jwplayer iu3aV5oB]









































































































































