Blogger Nguyễn Ngọc Già chỉ được giảm 1 năm tù

SÀI GÒN (NV) – Blogger Nguyễn Ðình Ngọc bút hiệu Nguyễn Ngọc Già, chỉ được giảm án 1 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm xử chiếu lệ ở Sài Gòn hôm 4 tháng 10, 2016.

Lấy cớ ông Nguyễn Ðình Ngọc có cha là “đảng viên 50 năm tuổi đảng” còn bà nội là “Mẹ Việt Nam Anh Hùng” trong khi mẹ là “cơ sở cách mạng,” ông được giảm án dù bị gán cho tội nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN qua các bài viết phân tích thời sự phổ biến trên Internet.

Ông Nguyễn Ðình Ngọc, 50 tuổi, tác giả nổi tiếng với nhiều bài viết phân tích thời sự và chính trị tại Việt Nam trên mạng xã hội bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế trong một phiên xử “án bỏ túi” ngày 30 tháng 3, 2016 vừa qua sau hơn một năm bị “tạm giam.”

Ông Nguyễn Ðình Ngọc bị bắt cuối năm 2014 cùng một giai đoạn với một số blogger khác như Hồng Lê Thọ (blog Người Lót Gạch), Nguyễn Quang Lập (blog Quê Choa).

Blogger Hồng Lê Thọ bị bắt ngày 29 tháng 11, 2014 và nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt ngày 6 tháng 12, 2014 nhưng đến tháng 10 năm 2015, cả hai ông Thọ và Lập lại được “đình chỉ điều tra,” còn ông Ngọc bị đưa ra tòa tuyên án.

Ông Ngọc bị vu cho là “từ tháng 2 đến tháng 12, 2014, ông đã gửi 26 bài tới các trang thông tin mạng ‘lề trái’ khác nhau và được đăng 14 bài, trong đó có 22 bài ‘xuyên tạc, vu khống’ lãnh đạo đảng, nhà nước.”

Ông bị kết tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” theo Ðiều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN từng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ đặt bút ký cam kết tôn trọng.

Mời độc giả xem video: Hàng trăm cô dâu Việt tháo chạy khỏi chồng ngoại quốc

“Thể hiện quan điểm phê phán đối với chính quyền Việt Nam không nên bị coi là một tội hình sự,” ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói trên website của HRW.

“Chính quyền Việt Nam cần học cách tiếp nhận những ý kiến khác biệt, chứ không phải chỉ toàn những lời khen ngợi đảng cầm quyền và chính phủ.”

Theo ông Adams, “Chính quyền Việt Nam cần nhận thấy rằng bỏ tù những người phê phán ôn hòa chẳng giúp được gì cho mục tiêu phát triển đất nước hay cho uy tín của chính quyền đối với người dân.”

Trước các phiên xử án chính trị tại Việt Nam, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và nhiều khi có cả các nguyên thủ quốc gia Tây phương lên tiếng nhưng chế độ Hà Nội thường không mấy khi coi trọng các lời can gián hay kêu gọi tôn trọng nhân quyền, dân chủ. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT