Thursday, March 28, 2024

Bộ Công An CSVN ‘không còn cấp tổng cục’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tin trong nước cho hay, hôm 2 Tháng Tư, Bộ Chính Trị CSVN ban hành nghị quyết về việc “sắp xếp bộ máy Bộ Công An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.” Theo đó, Bộ này “sẽ giảm triệt để tầng nấc trung gian trong lực lượng mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục nữa.”

Báo điện tử VietnamNet tường thuật: “Việc bỏ hẳn cấp tổng cục là một đột phá bởi trước đó, quá trình dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng Cục Cảnh Sát, Tổng Cục An Ninh. Cấp tổng cục ở Bộ Công An hình thành từ năm 1980. Sau khi lên đến tám tổng cục năm 2009, Bộ Công An thu gọn còn sáu tổng cục vào năm 2014. Ngoài ra còn có hai bộ tư lệnh riêng cho cảnh sát cơ động và cảnh vệ–cũng tương đương tổng cục. Trong mỗi đơn vị cấp tổng cục lại có nhiều cục. Dưới các cục là rất nhiều phòng.”

Tờ báo cũng cho biết động thái nêu trên dẫn tới việc giải thể “hàng chục đơn vị cấp dưới có tính chất tham mưu, phục vụ chung như các cục tham mưu, hậu cần, chính trị…”

Theo truyền thông Việt Nam, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương thuộc Bộ Công An sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60 đơn vị.

Động thái “sắp xếp bộ máy Bộ Công An CSVN” diễn ra trong bối cảnh bộ này vừa rúng động trước tin quan chức công an bị ghi nhận bảo kê đường dây ‘đánh bạc’ triệu đô được loan báo hồi tháng trước. Trong vụ này, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An, “đã bị triệu tập nhiều lần.” Cùng thời điểm, cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, người cũng là cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao (C50) thuộc Bộ Công An, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội “Tổ chức đánh bạc.”

Ngoài ra, liên quan đến vụ ông Vũ ‘Nhôm’, có suy đoán rằng một số nhân vật cấp cao trong ngành công an đang nằm trong tầm ngắm: Trung tướng, Thứ Trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành, Thượng tướng Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công An phụ trách tình báo đã nghỉ hưu, người bị cho là ký tên trong thẻ ngành công an của ông Vũ ‘Nhôm’.

Trên mạng xã hội ngày 2 Tháng Tư có một số ý kiến đánh giá tin Bộ Công An giải tán cấp tổng cục là “công cuộc đại phẫu” lực lượng này. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, cũng có bình luận cho rằng động thái này thật sự không đem lại thay đổi gì đáng kể ngoài chuyện “mị dân.” Vì vấn đề cấp bách là phải giảm thẩm quyền của Bộ này trong điều tra, tăng thẩm quyền của Viện Kiểm Sát lên tương ứng thì không thấy làm.

Trong một diễn biến khác, hồi đầu Tháng Ba, 2018, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được báo Giao Thông dẫn lời: “Phải luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng công an, không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ ngành công an.”

Ông Trọng cũng dặn dò lực lượng công an “luôn phải giữ mình trong sạch, vững vàng, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của đảng CSVN, nhà nước và nhân dân.”

Cũng cần nhắc lại, hồi Tháng Chín, 2016, ông Trọng được ghi nhận trở thành tổng bí thư đầu tiên nắm cả đảng ủy Quân Sự lẫn đảng ủy Công an Trung Ương.

Nhà báo tự do Huy Đức, tức blogger Trương Huy San bình luận trên trang cá nhân về tin Bộ Công An CSVN “không còn cấp tổng cục”: “Nhờ công ‘đóng’ hàng nghìn ‘ghế’ cấp cục trở lên, một bộ trưởng bộ công an từng được gọi là ‘ông thợ mộc’. Ông Hun Sen (Thủ tướng Campuchia) ban phát hơn 5,000 lon tướng cho thuộc cấp. Sao vạch không chỉ được dùng để củng cố lòng trung thành mà còn xây lũy, dựng thành cho tham nhũng. Tuy đây chưa phải là cải cách căn bản, nhưng đã là một bước đi quan trọng. Hy vọng số bị ‘tinh giản’ là ‘đúng người’ hy vọng từ nay, các nhà lãnh đạo cấp cao không đặt mình vào thế trở thành ‘con tin’ cho các tướng.” (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình “Trò chuyện với nghệ sĩ Đức Tiến về ghen”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT