Thursday, March 28, 2024

Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, kéo dài đến quận Liên Chiểu. Gần 1 cây số bờ biển xác cá trắng xóa, bốc mùi hôi thối, khiến người dân và du khách không dám xuống tắm.

Theo báo Infonet, khoảng 2 giờ chiều 10 Tháng Mười Một, 2018, Sở Tài Nguyên-Môi Trường Đà Nẵng nhận được báo cáo về tình trạng xuất hiện cá chết hàng loạt, chủ yếu là loại cá mòi, trôi vào khu vực bãi biển, từ cửa sông Phú Lộc đến bãi tắm Xuân Thiều, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan này chưa phát hiện có hiện tượng gì đặc biệt gây ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Nói với báo VNExpress tối cùng ngày, ông Tô Văn Hùng, giám đốc sở, cho biết không phát hiện xả thải, gây ô nhiễm. Số cá chết chỉ là loài mòi vốn sống ngoài biển, không phải sống ở kênh Phú Lộc.

“Công Ty Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải thu gom được gần một xuồng 4 mét khối cá chết, còn Công Ty Môi Trường Đô Thị quét dọn trên bờ được gần 250 kg. Tổng khối lượng ước tính hai tấn cá,” ông Hùng nói.

Cá chết dạt vào bờ biển, bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh khó chịu. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân cá chết hàng loạt có thể là do nổ mìn đánh cá ngoài biển. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, một số ý kiến ban đầu của người dân và nhân viên cứu hộ tại khu vực, tình trạng này có thể do nổ mìn đánh cá ngoài biển.

Các ngư dân cho biết đêm qua do trúng luồng cá mòi lớn, một số tàu đã đánh mìn, vớt không hết nên cá chết mới dạt vào bờ biển với số lượng lớn.

Trước đó, báo này cho hay, trên trang Facebook Quản Lý Đô Thị Đà Nẵng, một người dân phản ảnh bãi biển Đà Nẵng, khu biển Hòa Minh-Xuân Thiều (quận Liên Chiểu), xuất hiện tình trạng cá chết dạt vào bờ biển, bốc mùi hôi thối gây khó chịu cho những người đi đường.

Chiều 10 Tháng Mười Một, ông Mai Mã, giám đốc Công Ty Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải Đà Nẵng, xác nhận tin này với báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo ông Mai Mã, tình trạng cá chết tại bãi biển Đà Nẵng vào ngày này được ghi nhận từ sáng, số cá này trôi vào bờ, nằm rải rác từ khu vực biển của quận Thanh Khê kéo dài lên khu vực Xuân Thiều của quận Liên Chiểu.

Nói về nguyên nhân cá chết, ông Mã cho rằng cần phải chờ kết luận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền mới có thể xác định được chính xác. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT