Cà chua bệnh không có thuốc chữa, nông dân điêu đứng

LÂM ĐỒNG (NV) – Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Lâm Đồng loan báo, hiện tại bệnh xoăn lá trên cây cà chua đang gia tăng và lan rộng ở hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng, khiến nông dân điêu đứng.

Báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 10, dẫn lời bà Nguyễn Thị Phương Loan, phó chi cục trưởng Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, bệnh xoăn lá xuất hiện trên cây cà chua từ năm 2005 nhưng trong một thời gian dài bệnh phát triển chậm. Tuy nhiên khoảng ba tháng gần đây, loại bệnh này bùng phát mạnh.

Đã có hơn 936 ha cà chua, trong tổng số 2,480 ha diện tích cà chua ở Lâm Đồng tại hai huyện trên nhiễm bệnh. Trong đó có hơn 366 ha nhiễm nặng và hơn 128 ha cà chua phải nhổ bỏ khiến nông dân đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Tại các vườn cà chua của hai xã Ka Đơn và Tu Tra, bệnh lây lan rất nhanh khiến vườn cà chua chết dần chết mòn. Nhiều hộ dân đành bỏ mặc vì không có cách cứu chữa.

Nông dân xã Ka Đơn phải dỡ bỏ vườn cà chua bị bệnh vì không có thuốc chữa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Nông dân xã Ka Đơn phải dỡ bỏ vườn cà chua bị bệnh vì không có thuốc chữa. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Ông Trần Văn Sinh (58 tuổi), nông dân xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương xót xa nói: “Từ đầu tháng 7, gia đình tôi đã thử rất nhiều loại thuốc để phun cho vườn cà chua nhưng càng phun cây càng chết. Bây giờ thì phó mặc cho trời.”

Tương tự, hàng ngàn hộ trồng cà chua tại Đơn Dương đang lâm cảnh khốn khổ, dở khóc dở cười vì căn bệnh xoăn lá. Tại xã Tu Tra, các cánh đồng cà chua bị bỏ hoang đến nỗi cỏ dại mọc chi chít, cao cả mét.

Nhiều người cho biết, họ không còn đủ kinh phí để trồng lại lứa mới hay loại cây mới vì toàn bộ tài sản đã theo cây cà chua ra đi. Trong khi đó, các chủ vựa cho biết, cà chua lúc này có giá rất cao lên đến 13,000 đồng/kg, giá mua tại vườn, tuy nhiên do bị xoăn lá nên không có đủ hàng để mua. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Viện trưởng Viện Kiểm Soát huyện bị đâm trọng thuơng tại phòng làm việc

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT