Friday, March 29, 2024

Cả khu vực ở Sóc Trăng ‘chết’ vì nước thối

SÓC TRĂNG (NV) – Dù được đầu tư nhà máy lọc nước thải nhưng tình trạng ô nhiễm quanh khu công nghiệp An Nghiệp đã khiến hơn 15 cây số của 7 tuyến kênh ở xã Phú Tân bốc mùi hôi thối, hơn 1,000 ha đất sản xuất và khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng.

Báo Người Lao Ðộng trích dẫn đơn tố cáo của người dân nói rằng, từ cuối Tháng Năm vừa qua, nhà máy lọc nước thải của khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp, huyện Châu Thành, được khánh thành nhưng sau vài tháng hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường các tuyến kênh quanh KCN này chẳng những không được khắc phục mà ngày càng trầm trọng hơn, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng lớn hơn.

Theo hai ông Liêu Phô và Lâm Hiệp khảo sát thực tế, phóng viên báo Người Lao Ðộng ngày 5 Tháng Chín tường thuật, tuyến kênh thẻ 25 là nơi tiếp nhận nguồn nước thải ô nhiễm từ KCN An Nghiệp đổ vào kênh 30-4, sau đó đổ vào các tuyến kênh nội đồng như: kênh Xây Chô, kênh 20… Ðây là những con kênh không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân trong khu vực mà còn là nguồn sống của một số hộ không đất sản xuất.

Thế nhưng giờ đây mặt nước các con kênh ở đây đen ngòm, đặc quánh, nổi đầy bọt khí và bốc mùi kinh khủng. Càng đi vào sâu, màu nước đen và mùi hôi thối càng lúc càng nặng khiến chúng tôi khó thở và buồn nôn.

Có tổng cộng 4 cống lớn từ KCN An Nghiệp đang xả nước đen ngòm ra kênh thẻ 25, từ đó tỏa đi các kênh khác. Những con kênh ô nhiễm này chảy qua nhiều ấp của xã Phú Tân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Tin cho biết, từ lúc các dòng kênh bị ô nhiễm, người dân không còn làm được lúa vụ 3, cũng không trồng được cây trái, hoa màu vì không có nước tưới.

Nói với báo Người Lao Ðộng, ông Lâm Huỳnh Minh Thoại, phó chủ tịch xã Phú Tân, cho biết, sau khi phát hiện tình trạng ô nhiễm, lãnh đạo xã đã phản ánh với Ban Quản Lý KCN An Nghiệp để tìm cách khắc phục. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

MỚI CẬP NHẬT