Cán bộ, đảng viên CSVN ‘lười học lý luận chính trị’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cán bộ đảng viên CSVN “lười học lý luận chính trị” trong khi tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” vẫn còn “nhức nhối” trong nội bộ đảng.

Hai chức sắc chóp bu của đảng CSVN được báo chí tuyên truyền của chế độ thuật lời đe nẹt hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Ba tại “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại Hội XIII của Đảng.”

Công an CSVN ngồi bên trong xe bít bùng theo dõi bên ngoài tại khu vực gần tòa nhà quốc hội ở Hà Nội khi cơ quan này đang họp vào cuối Tháng Ba. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Tờ Dân Trí thuật lời ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung Ương Đảng, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương: “Các cán bộ trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.”

Cũng tại cái hội nghị nói trên, cựu Tướng Công An Phạm Minh Chính, nhân vật sắp sửa lên chức thủ tướng được thuật lời là “tình trạng suy thoái, ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ vẫn còn diễn biến phức tạp.” Và theo ông ta kêu ca “đây là vấn đề nhức nhối, còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết với nó hơn nữa.”

Cả hai vấn đề nêu trên từng được báo động suốt nhiều năm qua là một số trong những vấn nạn cốt lõi có thể dẫn đến sự sụp đổ chế độ. Rất nhiều hội nghị, các cuộc học tập đã được tổ chức để uốn nắn, đe nẹt đảng viên các cấp, thúc ép “quán triệt ở địa phương, đơn vị” hầu kéo dài sự tồn tại guồng máy cai trị độc tài đảng trị.

Ngày 11 Tháng Mười, 2017, báo điện tử “Đảng Cộng Sản Việt Nam” có bài bình luận hô hào “Phải khắc phục ngay bệnh lười học tập lý luận chính trị” vì đó là “việc làm cần thiết, cấp bách.” Nó là một trong “chín biểu hiện suy thoái đạo đức chính trị.”

Ba năm trước, ngày 25 Tháng Sáu, 2018, tạp chí “Quốc Phòng Toàn Dân” của Bộ Quốc Phòng CSVN có bài viết “Biểu hiện ‘lười học tập lý luận chính trị’ trong cán bộ, đảng viên – hệ lụy và giải pháp.”

Trong đó, tác giả là một đại tá, phó giáo sư tiến sĩ của “Học Viện Lục Quân” kêu rằng: “Bệnh lười học tập lý luận chính trị đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là một thực tế và để lại hệ lụy khôn lường đến quá trình tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng và Đảng ta nói chung.”

Đảng viên CSVN dự cuộc họp đại hội đảng tại Hà Nội ngày 31 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Tiền Phong)

Ông ta kêu gọi phải đổi mới “phương pháp giáo dục lý luận chính trị, theo hướng kích thích tính hứng thú cho người học.”

Ngày 24 Tháng Hai, 2020, tờ Tuyên Giáo, cơ quan thông tin lý luận của “Ban Tuyên Giáo Trung Ương” tiếp tục kêu rằng “lười học lý luận chính trị chính là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Chính sự suy thoái này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn khiến họ gặp khó khăn trong công tác vận động quần chúng; thậm chí không giữ được lập trường trước sự cám dỗ của vật chất và sự lôi kéo của các thế lực phản động.”

Đến nay, các lãn đạo chóp bu Ðảng CSVN vẫn phải kêu gào “Khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên” đồng thời cảnh cáo nguy cơ “tự chuyển hóa, tự diễn biến.”

Điều này chứng tỏ nó là một căn bệnh trầm kha đã và còn đang luồn sâu, leo cao trong nội bộ đảng khi đảng viên các cấp hiểu thực chất đảng CSVN là gì. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT