Friday, March 29, 2024

Cán bộ huyện ở Lâm Đồng bị tố ‘thuê vệ sĩ đánh, ngăn cản dân’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một ông giám đốc chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Bảo Lâm đã thuê vệ sĩ đánh phụ nữ, ngăn cản người dân đến phản ánh những sai phạm của cán bộ.

Báo Thanh Niên ngày 28 Tháng Hai, dẫn lời ông Nguyễn Đăng Anh, phó trưởng Công An huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết “vẫn đang làm rõ” đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hương (ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), tố ông Vũ Quốc Đạt, giám đốc chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Bảo Lâm (Văn Phòng Đất Đai).

Trụ sở chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai huyện Bảo Lâm, nơi bị tố thuê vệ sĩ đánh dân. (Hình: Lâm Viên/Thanh Niên)

Theo đơn tố cáo của bà Hương gửi các cơ quan hữu trách, hôm 2 Tháng Hai, bà Hương chạy xe gắn máy vào trụ sở Văn Phòng Đất Đai để báo cho ông Vũ Quốc Đạt biết bà đã gửi đơn khiếu nại việc ông Đạt được tái bổ nhiệm làm giám đốc khi chưa giải quyết xong những sai phạm trước đây.

Khi bà Hương chưa nói dứt lời, ông Đạt “nháy mắt” ra hiệu cho vệ sĩ Nguyễn Đình Thảo, nhân viên công ty vệ sĩ Hoàng Long (trụ sở ở thành phố Bảo Lộc), được ông Đạt thuê xông vào đẩy bà Hương đi. Bà Hương phản ứng thì bị vệ sĩ Thảo “đấm, đá, vật ngã khiến bà bất tỉnh.”

Sau đó, ông Thảo cùng một người khác kéo bà Hương ra khỏi cổng trụ sở bỏ mặc nằm bên lề đường rồi khóa cổng lại. Được người dân báo tin, Công An thị trấn Lộc Thắng tới ghi nhận sự việc, đưa bà Hương đến Trung Tâm Y Tế huyện Bảo Lâm cấp cứu.

Trả lời báo Thanh Niên, ông Đạt cho rằng sáng ngày 2 Tháng Hai, bà Hương có đến trụ sở Văn Phòng Đất Đai “la ó nên bị vệ sĩ đẩy ra, khi ra tới cổng thì bà Hương bị té.”

Còn ông Thảo thừa nhận “có kéo nhau” với bà Hương khiến bà “vấp té chứ không đánh đập” và sau đó cùng một người dân kéo bà Hương ra khỏi cổng cơ quan.

Theo bà Hương, sau khi đến Trung Tâm Y Tế huyện Bảo Lâm, bà có triệu chứng “chóng mặt, tức ngực, khó thở” nhưng vì có công việc phải làm nên xin bệnh viện cho về nhà, và sau đó trình báo sự việc đến các cơ quan hữu trách.

Tuy nhiên đến ngày 9 Tháng Hai, bà Hương phải nhập viện trở lại do “đau đầu, bị ói, tức ngực…” Đơn thuốc mà bác sĩ cấp cho bà Hương ghi rõ “đa chấn thương do bị đánh.”

Còn giấy ra viện của bệnh viện Lâm Đồng 2 ghi rõ “bà Hương nhập viện từ ngày 9 đến 17 Tháng Hai, thì ra viện với chẩn đoán “chấn thương nông ở đầu và tổn thương lồng ngực.”

Đơn thuốc bác sĩ bệnh viện cấp cho bà Hương hôm 9 Tháng Hai. (Hình: Lâm Viên/Thanh Niên)

Ngày 26 Tháng Hai, nói với báo nhà nước, Thanh Tra Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lâm Đồng cho biết “sẽ làm rõ sự việc bà Hương phản ánh.” Tuy nhiên, Văn Phòng Đất Đai “có quyền thuê bảo vệ hoặc hợp đồng với công ty vệ sĩ cử vệ sĩ để bảo vệ an ninh trật tự tại trụ sở làm việc.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Anh cho biết thêm: “Hiện công an huyện tiếp nhận vụ việc đưa vào tin báo để giải quyết theo đúng quy định, vụ việc được Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện giám sát từ đầu. Công an huyện đã làm việc với bà Hương và một số nhân chứng. Còn việc khởi tố vụ án hay không thì còn phải ‘xem xét,’ khi có kết luận sẽ báo cáo các cơ quan chuyển đơn tố cáo.” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT