Thursday, March 28, 2024

Cán bộ tòa án ở Tiền Giang cùng vợ bị đơn vào cà phê ‘chuồng’

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi nộp đơn ly hôn tới tòa án huyện Cai Lậy thì cán bộ nhận đơn đã cùng vợ bị đơn vào quán cà phê “chuồng” bị chồng bà này phát giác, quay clip và gửi đơn tố cáo.

Ngày 1 Tháng Chín, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thái Dũng, phó chánh án tòa án huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết người bị hành hung trong clip xuất hiện trên mạng xã hội là một cán bộ của tòa án huyện.

Trước đó, một đoạn clip được tung lên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi trên võng trong chòi lá, bất ngờ người đàn ông bị lôi ra ngoài và bị một nhóm người hành hung. Tuy nhiên, người này không phản ứng lại.

Người đàn ông bị hành hung trong clip nói trên được xác định là ông Phạm Thanh Dũng, cán bộ tòa án huyện Cai Lậy.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Út Hết (40 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo “bắt quả tang ông Phạm Thanh Dũng và vợ là bà P.T.V. (36 tuổi) đang ở trong quán ‘cà phê chuồng,’ chuyên dành cho các cặp tình nhân, tại phường 4, thị xã Cai Lậy.”

Theo báo Người Lao Động, khoảng 10 giờ sáng 31 Tháng Tám, ông Hết cùng gia đình phát giác ông Thanh Dũng đi với bà V. vào quán “cà phê chuồng” thì đã tổ chức quay lại clip khi ông Dũng từ trong bước ra vẫn chưa cài hết cúc áo. Tức giận ông Hết la rầy thì bà V. nói “đi vào đó chứ có làm gì đâu.” Sau đó ông Hết có đánh ông Thanh Dũng mấy cái và tung clip lên mạng xã hội.

Cũng theo tố cáo của ông Hết, cách đây khoảng năm tháng, vợ ông nộp đơn xin ly hôn nhưng ông chưa đồng ý ký tên vì còn tranh chấp tài sản. Lý do bà V. cho rằng ông Hết có “bồ” và đòi chia tài sản với số tiền khoảng 5 tỷ đồng (khoảng $219,978). Ông Hết chỉ đồng ý để lại hết tài sản cho hai đứa con nhưng bà V. không đồng ý.

Ông Thái Dũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, ông Thanh Dũng không báo cáo với cơ quan. Đến sáng 1 Tháng Chín, ông Thái Dũng mới biết qua đoạn clip được tung lên mạng.

“Trước đây, do ông Thanh Dũng có vi phạm kỷ luật ‘phát ngôn không đúng chuẩn mực’ nên Huyện Ủy Cai Lậy kỷ luật ‘cảnh cáo,’ không được tái bổ nhiệm thẩm phán và điều xuống làm cán bộ tiếp nhận đơn. Mới đây, tòa án huyện đã làm lại thủ tục đề nghị tái bổ nhiệm thẩm phán cho ông Thanh Dũng và đang đợi phê duyệt. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện đoạn video clip nói trên, tòa án huyện đã báo cáo với tòa án tỉnh, nếu có việc bổ nhiệm hoặc chuẩn bị bổ nhiệm thì tạm thời đình lại, chờ giải quyết,” ông Thái Dũng nói. (Tr.N)

Nhóm giang hồ vô cớ chặn taxi bắn người tại Thanh Hóa

MỚI CẬP NHẬT