Friday, April 19, 2024

Cán bộ xóa đói giảm nghèo ở Quảng Trị lừa tiền người nghèo

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Một cán bộ xóa đói giảm nghèo của xã Tà Rụt, huyện Đakrông, đã lừa đảo “chạy tiền hỗ trợ xây nhà mới cho hộ nghèo,” để lấy của dân nghèo gần 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Theo báo Dân Việt, hồi Tháng Tư, 2017, ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi), cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt, thông báo với người dân “đi khảo sát nhà ở hộ nghèo bị xuống cấp để chính quyền, đoàn thể hỗ trợ xây mới, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng (hơn $2,645).”

Tiếp đó, ông Dũng chọn 14/52 gia đình nghèo ở thôn A Liêng và hứa “sẽ bảo đảm việc hỗ trợ xây nhà mới” nhưng mỗi nhà phải đóng trước cho ông 3.5 triệu đồng (khoảng $155) để “đưa cho cấp trên chạy cho nhanh và chắc.”

Theo báo Thanh Niên, tin lời ông Dũng, 14 gia đình đã đồng ý, đi vay mượn tiền để đưa cho ông. Lấy lý do việc đi lại nhiều khó khăn, ông Dũng nhờ ông Hồ Minh Riêng, trưởng thôn A Liêng, đứng ra nhận tổng cộng 47.5 triệu đồng (hơn $2,015) rồi đưa lại cho mình. Ông Dũng trích lại cho ông Riêng 5 triệu đồng (khoảng $220) “tiền hoa hồng.”

Tuy nhiên, sau nhiều tháng, ông Riêng vẫn không thấy ông Dũng thực hiện lời hứa với dân, nên đã viết thư gửi lên xã Tà Rụt thắc mắc thì sự việc bị bại lộ. Đến lúc này, lãnh đạo xã mới phát hiện việc lừa đảo.

Ngày 28 Tháng Mười Hai, nói với báo Dân Việt, ông Hồ Sỹ Nhung, trưởng Công An huyện Đakrông, cho biết mở rộng điều tra bước đầu, công an xác định có 35 nhà dân tại nhiều thôn trên địa bàn xã Tà Rụt bị ông Dũng lừa với số tiền khoảng 120 triệu đồng (hơn $5,291).

Công an huyện cũng khởi tố, bắt giam ba tháng ông Nguyễn Văn Dũng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” (Tr.N)

Người đàn ông tình nguyện làm đại sứ ẩm thực Việt tại Mỹ

MỚI CẬP NHẬT