KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Chiến hạm HMS Richmond cập cảng quốc tế Cam Ranh hôm 1 Tháng Mười, bắt đầu chuỗi hoạt động hợp tác song phương trong bốn ngày, theo thông cáo của đại sứ quán Anh tại Việt Nam.
Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của tàu Hải Quân Hoàng Gia Anh, theo báo VNExpress.

“Hai bên chia sẻ những mối quan tâm chung như an ninh hàng hải, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và mong muốn thấy sự tăng trưởng kinh tế chung,” ông Hugh Botterill, hạm trưởng, được dẫn lời trong thông cáo.
Sự hiện diện của HMS Richmond “nhấn mạnh cam kết của Anh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với trọng tâm là quan hệ đối tác với Việt Nam,” theo VNExpress.
HMS Richmond là tàu hộ vệ lớp Type-23, được đóng năm 1992 và đưa vào biên chế Hải Quân Anh năm 1995.
Chuyến thăm của chiến hạm HMS Richmond diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN, tiếp ông Gareth Ward, đại sứ Anh tại Việt Nam.
Theo tường thuật của báo Zing, tại cuộc gặp này, ông Ward cam kết rằng nước Anh “sẽ tiếp tục thúc đẩy phân bổ vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX” nhưng không cho biết cụ thể về số lượng.
Đến nay, nước Anh đã viện trợ cho Việt Nam 415,000 liều vaccine AstraZeneca.
Mười ngày trước chuyến thăm của chiến hạm Anh, hôm 20 Tháng Chín, cảng Cam Ranh đã đón ba tàu Hải Quân cùng 700 quân nhân Úc.
Thời điểm đó, thông cáo do Sứ Quán Úc phát đi, cho biết nhóm Tác Chiến Nỗ Lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 (IPE21) đến Việt Nam gồm tàu đổ bộ HMAS Canberra, tàu hộ vệ hỏa tiễn HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius.

“Chuẩn Tướng Mal Wise, chỉ huy IPE21, cho rằng việc Việt Nam tiếp đón nhóm tác chiến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Úc,” VNExpress cho biết.
Cũng theo báo này, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt- Úc được tăng cường qua các chuyến thăm chính thức và đối thoại cấp cao, huấn luyện chuyên môn quân sự và đào tạo sau đại học, hợp tác về gìn giữ hòa bình, an ninh biển và chống khủng bố.
Việc Hà Nội cho phép chiến hạm Úc và Anh liên tiếp cập cảng Cam Ranh được xem là chỉ dấu có thể khiến Bắc Kinh “nóng mặt.”
Trung Quốc được ghi nhận phản đối hiệp ước đối tác an ninh Mỹ, Anh và Úc (AUKUS) trong khi các quốc gia Đông Nam Á được cho là phản ứng một cách thận trọng. Trong số này, Malaysia và Indonesia lên tiếng lo ngại rằng Úc có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên ông Will Nankervis, đại sứ Úc tại ASEAN, đã bác bỏ những lo ngại này hôm 20 Tháng Chín. (N.H.K) [qd]




























































































































































