BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Thi thể hai chị em ruột, trong đó bé gái khoảng hai tuổi và bé trai khoảng 10 tháng tuổi do chính người cha là cựu bộ đội sát hại được người dân phát hiện ở khu vực biển Vũng Tàu.
Ngày 15 Tháng Mười Một, 2019, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng người nhà ông Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ở xã Bông Trang, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lên tỉnh Đắk Lắk nhận dạng thi thể một người chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù tại vườn cây mít đươc cho là ông Quân, người đã sát hại hai cháu bé NTA (8 tháng tuổi) và NTTV (2 tuổi), con ruột của mình trước đó.
Theo báo Zing cho hay chiều 13 Tháng Mười Một, ông Quân đưa hai con trẻ từ quê ở huyện Xuyên Mộc xuống thành phố Vũng Tàu. Trưa hôm sau, ông Quân đem hai con xuống biển để cùng tự sát. Đến nơi, ông này đã nhấn nước hai cháu bé đến chết, sau đó xuống biển tự tử nhưng không chết.
Sau khi hồi tỉnh, ông Quân vớt thi thể hai con lên bờ đặt trên mỏm đá. Qua mạng xã hội, ông nhắn tin cho ông NTH, cậu ruột của mình cho hay đã đưa hai con cùng đi tự tử, đồng thời nhờ ông H. đến Bãi Trước biển Vũng Tàu (ở phường 2, thành phố Vũng Tàu) để đưa thi thể các cháu bé về nhà và ngỏ lời xin lỗi gia đình.
Chiều tối 14 Tháng Mười Một, người thân đã đến nhận diện thi thể hai nạn nhân và xác định chiếc ba lô ở hiện trường là đồ dùng của ông Quân khi đi bộ đội.
Trước đó theo báo Thanh Niên, trưa ngày 14 Tháng Mười Một, người dân đi chơi biển Vũng Tàu phát hiện thi thể một bé trai được đựng trong ba lô gần bờ biển nên nhanh chóng báo công an.
Nhận được tin báo, Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và xác định nạn nhân khoảng 8 đến 10 tháng tuổi “chết do bị ngạt nước.” Ngay sau đó, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Vũng Tàu đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.
Đến 4 giờ chiều cùng ngày, người thân của cháu bé đã đến công an cung cấp thông tin liên quan đến thi thể của bé trai NTA. Lúc này, thi thể của bé gái NTTV cũng được tìm thấy. Hiện sự việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ. (Tr.N)











































































