Wednesday, April 24, 2024

Chánh án huyện chiếm đất công, rừng phòng hộ cho mẹ vợ

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Mặc cho đó là đất công, đất rừng phòng hộ nhưng ông chánh án Tòa Án Nhân Dân huyện Côn Đảo vẫn dẫn người đi khảo sát và rào chiếm làm của riêng cho… mẹ vợ của ông.

Theo báo Thanh Niên ngày 30 Tháng Mười Hai, 2019, Hạt Kiểm Lâm Vườn Quốc Gia Côn Đảo (Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo) đã có văn bản phúc trình gởi giới lãnh đạo huyện này về tình trạng người nhà ông Nguyễn Đăng Khoa, chánh án Tòa Án Nhân Dân huyện Côn Đảo, chiếm đất công và đất rừng phòng hộ do nhà nước quản lý.

Cụ thể là bà Phan Thị Thu Cúc (ở khu dân cư số 6, huyện Côn Đảo), mẹ vợ của ông Khoa, đã rào lưới B40 chiếm hơn 5.3 hécta đất công và cả đất rừng ở khu dân cư số 3. Hiện trạng rừng phòng hộ bị bà Cúc rào chiếm hơn 6,350 mét vuông, bao gồm nhiều loại cây và cả hệ thống cột mốc đánh dấu đường ống dẫn nước từ nhà máy nước trên đồi xuống triền dốc tới Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo. Phần còn lại là đất công do nhà nước quản lý cũng bị bà Cúc rào lưới B40.

Tin cho biết, sự việc xảy ra từ năm 2017. Đến ngày 19 Tháng Giêng, 2018, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp cùng Phòng Kinh Tế, Hạt Kiểm Lâm và Ban Điều Hành khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo cho kiểm tra và lấy ý kiến người dân sinh sống xung quanh.

Các gia đình đều khẳng định trước đó ông Nguyễn Đăng Khoa có dẫn người đi khảo sát khu đất, sau đó cho bốn người (trong đó có ông Nguyễn Công Vinh, nhân viên đang công tác tại tòa án huyện) đến tiến hành đào hố chôn trụ sắt, trụ bê tông và rào lưới B40 chiếm giữ.

Khu đất công bị gia đình bà Cúc rào chiếm làm của riêng. (Hình: Thanh Niên)

Theo tài liệu của Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, đất rừng phòng hộ mà bà Cúc chiếm dụng đều do Ủy Ban Nhân Dân huyện này quản lý. Tùy mỗi thời kỳ và theo thẩm quyền mà Ủy Ban Nhân Dân huyện Côn Đảo có văn bản giao cho Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia và Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo… giúp ủy ban huyện “quản lý và tổ chức cho người dân trồng rừng trên các đồi trọc, đất trống để phòng hộ, chắn gió, chắn cát bay.”

“Việc rào chắn lưới B40 tại hai khu đất trên của gia đình bà Cúc không chỉ xâm phạm đến đất đai và rừng phòng hộ nhà nước quản lý mà còn xâm phạm lợi ích của cộng đồng trên đảo,” một lãnh đạo Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, nói.

Sau khi phát hiện sự việc, Hạt Kiểm Lâm Côn Đảo đã nhiều lần gửi giấy mời bà Cúc và các đơn vị liên quan của huyện Côn Đảo để làm việc, nhưng bà Cúc không tới mà làm giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Công Vinh, nhân viên Tòa Án Nhân Dân huyện Côn Đảo, đến làm việc với đoàn kiểm tra. Hạt kiểm lâm đã lập biên bản yêu cầu gia đình bà Cúc tháo dỡ hệ thống rào lưới B40 tại hai khu đất và rừng phòng hộ đã chiếm dụng.

Đến ngày 2 Tháng Mười, 2019, trong lúc đoàn kiểm tra đang làm việc, gia đình bà Cúc mới chịu cho người đến tháo dỡ lưới B40, nhưng vẫn để lại trụ bê tông, trụ sắt.

Thế nhưng, trong bản giải trình gửi giới lãnh đạo các cơ quan hữu trách của huyện Côn Đảo, viết ngày 23 Tháng Mười vừa qua, ông Nguyễn Đăng Khoa cho rằng việc bà Cúc rào lưới B40 là để “bảo vệ khu rừng chứ không bao chiếm đất.”

Tuy nhiên, giới hữu trách cho rằng việc làm của bà Cúc “không xin phép Ủy Ban Nhân Dân huyện Côn Đảo đã gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai của địa phương, gây ra dư luận không tốt.”

Ngày 28 Tháng Mười Hai, nói với Thanh Niên một lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân huyện Côn Đảo, cho biết việc bà Phan Thị Thu Cúc rào hơn 5.3 hécta đất do nhà nước quản lý, trong đó có một phần diện tích đất phòng hộ, đang được Công An tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra.

Hiện tại bà Cúc đã tháo dỡ toàn bộ bờ rào lưới B40, trả lại nguyên trạng đất như trước đây để xóa dấu vết.

Sự việc “quan tòa” ở huyện Côn Đảo chiếm đất công cho mẹ vợ gây dư luận bình và bị báo chí phản ánh cụ thể. Thế nhưng, theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30 Tháng Mười Hai, tại hội nghị “Tổng Kết Công Tác Nội Chính, Phòng, Chống Tham Nhũng và Công Tác Cải Cách Tư Pháp Năm 2019,” trong bản dự thảo phúc trình, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khẳng định: “Trong năm 2019, qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Ngoài ra, ở các công tác giám sát khác như hoạt động giám sát của Hội Đồng Nhân Dân, thanh tra, kiểm toán và phản ánh, tố cáo cũng chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT