HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Chiếc xe hơi bất ngờ lao vào rạp đám ma dựng dưới lòng đường ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, khiến năm người bị thương.
Theo báo VTC News, khoảng gần 2 giờ trưa 31 Tháng Mười Hai, 2024, trong rạp đám ma dựng dưới lòng đường tỉnh 392 ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, có hai dãy bàn với hơn chục người đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ bị một chiếc xe hơi lao vào tông thẳng khiến hai bàn và nhiều người, đồ đạc ở dãy bên ngoài bị hất tung.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, năm người bị thương nặng gồm hai người là con của chủ nhà và ba người hàng xóm. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau sự việc, tài xế xe hơi đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Cảnh Sát Giao Thông Công An Huyện Bình Giang đến phong tỏa hiện trường để điều tra.
Sáng 1 Tháng Giêng, Cục Cảnh Sát Giao Thông cho biết cơ quan hữu trách tỉnh Hải Dương đã xác định tài xế gây ra tai nạn là ông Vũ Đình Hưng, 53 tuổi, chánh thanh tra Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
“Thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài xế có nồng độ cồn trong cơ thể,” Cục Cảnh Sát Giao Thông cho biết.
Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định là ông Hưng “không chú ý quan sát, đâm vào rạp đám ma dựng phía chiều đường ngược lại với hướng xe hơi đang đi.”
Cơ quan hữu trách cũng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn cũng có phần lỗi từ gia đình ông ĐVT đã dựng rạp đám ma chiếm nhiều phần của lòng đường.

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay, hiện nay tại tỉnh Hải Dương việc dựng rạp phục vụ đám ma, đám cưới, ăn chơi… lấn chiếm một phần đường hoặc gần như hết chiều rộng của con đường diễn ra khá phổ biến. Nhiều người vô tư ngồi bên trong ăn uống, hát hò trong những nhà rạp như vậy, gây bất bình và khó khăn cho người dân và xe cộ lưu thông.
Mặc dù đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra nhưng nhiều gia đình vẫn cố tình dựng rạp, bất chấp nguy hiểm.
Theo quy định tại Luật Giao Thông Đường Bộ, người dân chỉ được dựng rạp đám cưới, đám ma trên vỉa hè, không được dựng dưới lòng đường. Thời gian dựng rạp không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ. (Tr.N) [qd]

















































































