SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lô cháo tươi đóng gói chế biến sẵn Cây Thị làm từ gạo ST25 “ngon nhất thế giới” kết hợp đặc sản vùng miền của Việt Nam vừa được Mỹ cho nhập cảng chính ngạch.
Đây là lô cháo tươi 60,000 gói do công ty Cổ Phần Sản Xuất Thực Phẩm Anh Kim (AK Food) chế biến từ gạo ST25 và được công ty C&T Produce Wholesale nhập cảng vào Mỹ.

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Thu, tổng giám đốc công ty AK Food, cho biết đây là lô hàng thứ hai xuất cảng thành công sang Mỹ, sau khi lô hàng đầu tiên nhập hồi Tháng Mười Một, 2024, được người Việt hải ngoại chấp nhận.
Theo bà Thu, không chỉ gạo, mỗi gói cháo còn kết hợp các nguyên liệu đặc sản vùng miền Việt Nam như cá lóc miền Tây, lươn Nghệ An, rau củ Đà Lạt… tạo nên hương vị đặc trưng mà người dùng chỉ cần mở ra là có thể thưởng thức ngay.
Giá bán sản phẩm tại thị trường Mỹ khá cạnh tranh chỉ từ $2.5 đến $3 gói 240 gram, thấp hơn sản phẩm nhập cảng từ Nam Hàn
Ngoài Mỹ, cháo Cây Thị đã có mặt tại Úc và Canada, với kế hoạch mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Mexico và Brazil trong thời gian tới.
Bà Dziễm Chinh, chủ tịch công ty C&T Produce Wholesale, cho rằng mặt hàng này “tạo được dấu ấn mạnh mẽ” tại Mỹ. Nhiều khách hàng mua theo thùng để sử dụng lâu dài vì mức giá hợp lý và hương vị đậm chất Việt.
Trước đó, công ty này cũng đã từng phân phối các sản phẩm khác từ gạo ST25 như “cơm chiên ghẹ” và hiện cũng bán chạy tại thị trường Mỹ.
Xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ thời gian gần đây tăng trưởng mạnh, ở mức trung bình 20%/năm, trong đó nổi bật là hàng nông sản.
Tuy nhiên, để chinh phục được thị trường khó tính bậc nhất thế giới này, ngoài việc nắm rõ được về các rào cản thương mại, chính sách chống bán phá giá, chống trợ cấp, các luật liên quan đến an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp Việt Nam cần biết đóng gói bao bì, quảng bá sản phẩm đúng đối tượng khách hàng.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc tập đoàn Vina T&T, từng nhận định nông sản Việt khi xuất cảng sang Mỹ hay gặp vấn đề phẩm chất không đồng đều. Vài lô đầu có thể phẩm chất rất ổn, nhưng rồi đến các lô hàng sau lại xôi đỗ, có lô phải bỏ đi phần lớn.
Lý do thì nhiều, nhưng nên chú ý tới công tác bảo quản. Chẳng hạn như hàng rau quả, trái cây, trên đường vận chuyển xuyên Thái Bình Dương có khi bị kém phẩm chất do container mất lạnh.
Đáng lưu ý, hình thức xuất cảng của phần lớn doanh nghiệp Việt là xuất nợ, thu tiền sau. Vậy nên khi gặp phải lô hàng kém phẩm chất, bạn hàng sẽ từ chối thanh toán, phía Việt Nam dễ mất trắng. (Tr.N) [qd]

















































































