Friday, April 26, 2024

Cháu nội ông Lê Đình Kình bị án chung thân, CSVN nói là ‘nhân đạo’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ án với cáo buộc “chống đối ở Đồng Tâm,” nhiều báo nhà nước hôm 7 Tháng Ba đồng loạt đăng bản tin giống nhau nhằm “định hướng dư luận” về vụ này.

“Có sáu người kháng cáo trong số 29 bị cáo có hành vi ‘Giết người, chống người thi hành công vụ’ tại Đồng Tâm. Đa phần xin giảm nhẹ hình phạt, chỉ một người xin xem xét lại toàn bộ án sơ thẩm,” tờ Tiền Phong viết.

Ông Lê Đình Doanh, cháu nội ông Lê Đình Kình, bị tuyên phạt án chung thân trong phiên sơ thẩm hồi giữa Tháng Chín, 2020. (Hình: Dân Việt)

Trong phiên xử diễn ra hồi giữa Tháng Chín, 2020, hai con trai ông Lê Đình Kình là ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức đã bị tuyên án tử hình.

Cũng trong vụ này, ông Lê Đình Doanh, 33 tuổi, con trai ông Công, bị phạt tù chung thân, còn em trai Lê Đình Uy, 27 tuổi, bị phạt 5 năm tù.

Đề cập về sự can dự của ông Doanh trong vụ công an tấn công võ trang hôm 9 Tháng Giêng, 2020, tờ Tiền Phong viết: “Lê Đình Doanh có hành vi rất quyết liệt, trực tiếp gây ra cái chết của ba cảnh sát. Tòa án cho rằng lẽ ra cần loại bỏ vĩnh viễn Doanh khỏi xã hội nhưng trong vụ này, bố và chú của Doanh đã bị tước bỏ quyền sống nên không cần thiết phải tử hình bị cáo này để thể hiện tính nhân đạo.”

Tương phản với phần tường thuật của báo đảng, nhóm 14 luật sư nhận bào chữa cho sáu bị cáo kháng án, phát đi một văn bản dài 31 trang, đề nghị Hội Đồng Xét Xử phiên phúc thẩm “sửa sai cho những cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng trước đó đã thực hiện.”

Luật Sư Ngô Anh Tuấn trích dẫn văn bản trên trang cá nhân: “… Đề nghị quý vị và các quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện cho những người thân của các bị cáo được vào phòng xét xử để dự khán; đề nghị cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước được vào phòng xử án tác nghiệp, đưa tin công khai về vụ án để rộng đường dư luận, tránh sự dị nghị, đồn đoán về một vụ án ‘bỏ túi’ như một số trang thông tin không chính thống đã từng lan truyền…”

Nhìn vào cách truyền thông nhà nước đưa tin vụ Đồng Tâm trước phiên xử, giới quan sát suy đoán rằng, nhiều phần tòa phúc thẩm sẽ tuyên “y án” đối với sáu bị cáo do theo quan điểm của đảng CSVN, đây là “vụ chống đối đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm.”

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Duyên, vợ ông Lê Đình Uy, chia sẻ trên trang cá nhân: “Mong phiên phúc thẩm gặp được thẩm phán liêm khiết và công lý được thực thi, loại bỏ án tử hình đối với gia đình Lê Đình Kình. Cùng cầu nguyện cho các luật sư luôn đứng về phía người dân vô tội.”

Hầu hết bị cáo trong vụ án “Chống đối ở Đồng Tâm” đều là con cháu ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm, đã bị giết hôm 9 Tháng Giêng, 2020. (Hình: Dân Việt)

Sau khi vụ tấn công diễn ra, bà quả phụ Dư Thị Thành, vợ ông Kình, từng làm đơn tố cáo công an giết người, cướp tài sản khi tấn công xã Đồng Tâm. Dân Đồng Tâm là nạn nhân của một vụ cướp của giết người, thủ phạm là nhà cầm quyền, thì bị biến thành thủ phạm của vụ chống đối để bị áp đặt các bản án bất công với án nặng nhất đến tử hình.

Vụ đàn áp đêm 9 Tháng Giêng, 2020, làm rúng rộng dư luận trong và ngoài nước, nhà văn Nguyên Ngọc phải kêu lên là một tội ác “trời không dung, đất không tha.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT