TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Ngọn lửa bùng cháy dữ dội sau đó bao trùm nhà lồng chợ Nhị Quý ở thị xã Cai Lậy, thiêu rụi nhiều gian hàng gây thiệt hại hàng tỷ đồng, song nhiều người dân và tiểu thương may mắn thoát chết.
Chiều 4 Tháng Bảy, Công An tỉnh Tiền Giang đã điều tra nguyên nhân vụ cháy tại nhà lồng chợ Nhị Quý, thị xã Cai Lậy.
Báo Zing dẫn điều tra cho biết khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Thắm (44 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), tiểu thương mua bán thủy hải sản ở chợ Nhị Quý, thấy đám cháy bốc lên từ kiốt bán đồ dùng và dụng cụ học tập của ông Minh liền truy hô đập cửa các sạp, nhà dân xung quanh báo động.
Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang các kiốt liền kề trong nhà lồng chợ. Người dân đã cùng nhau chữa cháy và mang đồ đạc của các gia đình buôn bán tại chợ Nhị Quý dời ra nơi an toàn.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công An tỉnh Tiền Giang đã điều bốn xe cùng hàng chục lính cứu hỏa đến dập lửa ngăn cháy lan sang các khu vực dân cư lân cận. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt.
Tại hiện trường nhiều hàng hóa từ quần áo, giày dép, vải mặc, thiết bị, trái cây, đồ gia dụng… của các kiốt bị cháy rụi gần như hoàn toàn. Ước tính thiệt hại theo thống kê ban đầu khoảng 5 tỷ đồng ($215,821). Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhờ sự phát giác và báo động kịp lúc của bà Thắm.
Chợ Nhị Quý là một trong những ngôi chợ nông thôn lâu đời ở vùng đất Cai Lậy, buôn bán khá sầm uất. Hiện có khoảng vài trăm gia đình kinh doanh ở trong và xung quanh chợ.

Liên quan đến hỏa hoạn, trước đó báo Tuổi Trẻ cho biết vụ cháy sáng 30 Tháng Sáu, tại kho hóa chất của công ty sản xuất và thương mại Cường Việt ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, kèm theo nhiều tiếng nổ đã làm cháy lan sang khu vực xưởng của hai công ty có nhà xưởng kế bên và làm rò rỉ hóa chất ra ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.
Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công An Hà Nội đã đưa nhiều xe và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Sau hơn hai giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa mới được dập tắt.
Tuy nhiên sau hai ngày điều tra, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội xác định khu vực cuối xưởng nơi xảy ra đám cháy có một lò hơi có thể đang hoạt động sản xuất hóa chất, trong khi theo giấy phép kinh doanh hóa chất do Sở Công Thương Hà Nội cấp, công ty Cường Việt không được sản xuất hóa chất, chỉ được phép kinh doanh tám loại hóa chất (Isopropaol, Toluen, Axeton, Etyl axetat, n-Butyl axetat, Metyl Etyl Keton, Xylen, Etyl benzen), với tổng khối lượng được phép mua bán là 250 tấn/năm.
Do “có dấu hiệu sản xuất hóa chất khi chưa được cấp phép” Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội đề nghị giới hữu trách thành phố “chỉ đạo kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất tại đây.” (Tr.N) [qd]















































































