BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Rạng sáng 10 Tháng Hai, chùa Vẽ còn được gọi là Huyền Khuê Tự hơn 300 tuổi ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bất ngờ bốc cháy thiêu trụi mọi đồ vật bên trong chánh điện và hậu liêu.
Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 1 giờ khuya cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ gian chánh điện chùa Vẽ ở phường Thọ Xương. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bốc lên rừng rực, lan ra toàn bộ không gian ngôi chùa năm gian, bốn mái.

Ông Lương Bá Đoàn nhà ở gần chùa Vẽ thuộc tổ dân phố Hậu, phường Thọ Xương, cho biết vào thời điểm trên một số công nhân đi làm ca đêm ngang qua chùa phát hiện ngọn lửa bốc cao và lan nhanh đã hô hoán người dân đến dập lửa nhưng bất thành.
Nhận được tin báo, Công An Tỉnh Bắc Giang đã đưa sáu xe chữa cháy cùng 60 lính cứu hỏa đến dập lửa.
Đến khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.
Tại hiện trường, toàn bộ vật dụng, đồ đạc, hiện vật bên trong chánh điện bị thiêu trụi, gạch ốp phần mái chùa sập, trơ kèo cột đã cháy đen.
Theo thông tin ban đầu, do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, phát hiện muộn nên lửa thiêu trụi chánh điện với hậu liêu.
Các cơ quan hữu trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại.
Có thể nói ngoài chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tại vùng này không có ngôi chùa nào Phật điện có tượng cổ kính và đẹp hài hòa như ở chùa Vẽ.
Theo Ủy Ban Nhân Dân Phường Thọ Xương, mỗi pho tượng, chuông đồng, bát hương… tại chùa Vẽ đều là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ nhân thế kỷ 17 thời Lê Trung Hưng còn bảo tồn đến ngày nay.
Tuy nhiên hồi năm 2018, khi tu sửa chùa, người dân còn phát hiện ba bệ chân tảng đá hoa sen mang phong cách thời Trần (thế kỷ 13-14) dưới phần nền tòa tam bảo.
Thời gian gần đây các chùa cổ ở Việt Nam thỉnh thoảng lại xảy ra hỏa hoạn.
Chẳng hạn hồi Tháng Mười, 2024, chùa Phổ Quang – Di Sản Văn Hóa Bảo Vật Quốc Gia – ở xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, ước tính thiệt hại tổng giá trị vật chất khoảng 25 tỷ đồng ($984,000).
Chùa Phổ Quang lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là bàn thờ Phật bằng đá hoa sen từ thời Trần – một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lý-Trần với niên đại tạo tác “Xương Phù thập niên – Tức Xương Phù năm thứ 10 – năm 1388, triều vua Trần Phế Đế” được công nhận “bảo vật quốc gia” hồi năm 2021.

Ngoài ra, chùa còn lưu giữ hơn 30 pho tượng gỗ và đất có giá trị. Điều đáng mừng là “bảo vật quốc gia” là bàn thờ Phật bằng đá không bị ảnh hưởng nhiều sau vụ cháy.
“Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chùa chính hư hỏng nghiêm trọng, đây là điều vô cùng đáng tiếc,” ông Nguyễn Trọng Vĩnh, phó chủ tịch xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, nói với báo Dân Trí.
Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm khoảng đầu thời Trần, trải qua nhiều lần tu sửa. Lần tu sửa lớn nhất vào đầu thế kỷ 17.
Chùa xây theo kiểu chữ Công, lợp ngói, có hai cấp chùa, gồm các công trình kiến trúc cơ bản: Tam quan-gác chuông, nhà văn chỉ, nhà bia, nhà Tổ, được xếp hạng “Di Sản Văn Hóa Bảo Vật Quốc Gia” từ năm 1980. (Tr.N) [kn]
















































































