CSVN vẫn không trả quyền tư hữu đất đai cho dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) nhất định sẽ không bao giờ trả lại quyền tư hữu đất đai cho dân, dù tuyên truyền là “của dân.”

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, tuyên bố với ý nghĩa như vậy khi đọc bài diễn văn bế mạc một tuần lễ cuộc họp Trung Ương Đảng ngày 10 Tháng Năm, làm tiền đề cho kỳ họp Quốc Hội dự trù bắt đầu hai tuần lễ nữa.

Người nghèo đi thu nhặt giấy, nhựa, kim loại phế thải để bán, kiếm sống qua ngày. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Trong bài diễn văn, ông Trọng “tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân” nhưng lại “do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Các từ ngữ này chỉ là cách chơi chữ thay cho cách nói bình dân từng được quần chúng bị trị diễn giải là “đất là của mày làm chủ đấy nhưng tao nắm quyền ban phát, không phải mày.”

Hàng trăm ngàn vụ khiếu kiện, thậm chí chống cưỡng chế đất bất công, đổ máu đã xảy ra trong bao năm qua trên cả nước. Nhiều vụ chống cưỡng chế rúng động dư luận trong ngoài nước. Dân khiếu kiện ngày đêm ăn ngủ trên lề đường, công viên, ôm đơn chầu chực trước các cơ quan công quyền từ trung ương tới địa phương năm này sang năm khác.

Ông Trọng nhìn nhận 70% các vụ khiếu kiện trên cả nước đều liên quan đến đất đai. Dù vậy, ông và đảng độc tài nhất định “không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.”

Nhiều tướng lãnh quân đội, công an cũng như đảng viên cao cấp đã bị bỏ tù vì lợi dụng quyền hạn chức vụ để tham nhũng đất đai. Ông Trọng thừa nhận sự vênh vẹo, chòng chéo của chính sách đất đai dẫn đến “nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất…”

Nhưng cái gọi là “Luật Đất Đai” dự trù đưa ra Quốc Hội để sửa đổi trong năm nay lại loan báo từ tháng trước là sẽ bị lùi lại chưa biết đến bao giờ, dù luật hiện hành đã đẻ ra “tham nhũng, tiêu cực, gây khiếu kiện, bức xúc trong nhân dân.” Báo chí của chế độ dẫn lời một số chức sắc cấp cao nhìn nhận Luật Đất Đai ban hành sau cùng vào năm 2013 đã “lỗi thời.”

Luật Đất Đai được nhà cầm quyền CSVN ban hành lần đầu năm 1987. Một năm sau khi sửa Hiến Pháp năm 1992, CSVN ra Luật Đất Đai sửa đổi nhưng cũng nhất quyết không trả quyền tư hữu đất đai cho dân. Đến những sửa đổi vào các năm 1998, 2001, 2003, 2013 thì điều cốt lõi là quyền tư hữu đất đai vẫn “do nhà nước quản lý.” Nói khác, không hề trả lại quyền tư hữu đất đai cho dân.

Đảng viên Trung Ương Đảng CSVN tham dự Hội Nghị Trung Ương 5 Khóa VIII ở Hà Nội. (Hình: VGP)

Ngày 5 Tháng Năm vừa qua, sáu tổ chức dân sự tại Việt Nam, trong đó nhiều thành viên từng đảng viên cấp cao của đảng CSVN, ra một bản tuyên bố đòi hỏi đảng CSVN phải trả lại quyền tư hữu đất đai cho dân, thay vì tuyên truyền lừa bịp bằng những từ ngữ vô nghĩa như “sở hữu toàn dân.”

Trong cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do (RFA), ông Nguyễn Đình Cống, kỹ sư ngành xây dựng, từng là chủ nhiệm khoa tại Đại Học Xây Dựng Hà Nội, và cũng là đảng viên đảng CSVN nay đã bỏ đảng, nói: “Luật Đất Đai do đảng CSVN chủ trương là một luật trái với Đạo Trời, trái với lòng dân, phản tiến bộ. Đất đai là sở hữu toàn dân là một hình thức tước đoạt chứ gì nữa. Nó gây ra nhiều thảm họa cho dân, tạo ra vô số tham nhũng và tội ác. Vì thế mà phải hủy bỏ nó, làm ra luật khác hợp đạo hơn, tiến bộ hơn.” (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT