Thursday, April 18, 2024

Chi $12 triệu xây đoạn kè gần 2 cây số, làm 8 năm chưa xong

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Đoạn kè chống sạt lở suối Hội Phú ở thành phố Pleiku chỉ dài hơn 1.7 cây số, khởi công từ năm 2014, nhưng tám năm qua vẫn còn dang dở.

Theo báo VNExpress, dự án “Kè chống sạt lở suối Hội Phú” được quy hoạch đi qua bốn phường Hội Phú, Hội Thương, Phù Đổng và Hoa Lư được xác định là “công trình trọng điểm, điểm nhấn của thành phố Pleiku,” với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 90 hécta, dài hơn 6 cây số.

Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú vẫn còn nham nhở chưa xong. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Trong đó, đoạn kè từ đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú) đến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Phù Đổng) dài 1.76 cây số, được khởi công năm 2014, do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Pleiku làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Pleiku quản lý, với tổng kinh phí 277 tỷ đồng ($12.04 triệu).

Tuy chỉ có một đoạn khá ngắn, nhưng sau tám năm, qua nhiều lần gia hạn nhưng công trình vẫn không hoàn thành, mà theo giới hữu trách là do “gặp vướng mắc trong giải tỏa mặt bằng và điều kiện thời tiết khó khăn.”

Đỉnh điểm khiến người dân bất bình là sau cơn mưa kéo dài hôm 11 Tháng Sáu, một đoạn 63 mét mái kè ở gần đường Nguyễn Trung Trực vừa mới hoàn thành đã bị sụt lún (dầm và tấm lát), đường cơ kè bị sạt lở. Rất may sự việc không gây ra thiệt hại về người, bởi vào những buổi chiều, nhiều người dân thành phố Pleiku thường đến dọc bờ kè chơi, hóng mát và đi bộ.

Nói với báo Công An Nhân Dân, ông Hoàng Minh Nghĩa, giám đốc Ban Quản Lý Dự Án, cho biết đơn vị thi công là liên danh của công ty Xây Dựng Thuận Nguyên đã đem phương tiện, xe cơ giới “bảo vệ kè, đóng cọc bêtông giữ đất, nạo vét lớp bùn đất, tách mạch nước ngầm và nước mặt tránh chảy tràn qua suối… trước khi hoàn thiện lại hiện trạng ban đầu.”

Trong khi đó, theo đơn vị thi công thì đoạn kè này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện, gói thầu xây dựng các tuyến chiếu sáng với tổng chiều dài hơn 3,500 mét còn dang dở, sẽ lắp trụ và đèn trong Tháng Bảy tới. Còn các gói thầu làm cầu dân sinh, mái kè, đường giao thông… đã đạt 98% khối lượng, chỉ chờ “công tác bảo hành, bảo trì và bàn giao…”

Tin cho biết, do dự án chung thi công dang dở nhiều năm, nên đoạn bờ kè từ đường Hùng Vương đến Nguyễn Lương Bằng đã hoàn thành trước đó nay xuống cấp, cỏ mọc um tùm.

Mặc dù thi công trễ nải, bê bối, song đầu năm nay Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đoạn thứ hai của dự án từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Trung Trực dài 1.9 cây số, với kinh phí 300 tỷ đồng ($13.07 triệu), dự kiến sẽ được đầu tư xây dựng từ năm 2023-2025.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư đoạn còn lại của dự án từ khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng ở đường Nguyễn Lương Bằng đến cầu Ia Sol tại đường Cách Mạng Tháng Tám, dài 2.1 cây số, gồm nhiều hạng mục quan trọng với tổng mức đầu tư lên đến 1,162 tỷ đồng ($50.63 triệu). Giai đoạn này chính quyền Gia Lai sẽ kêu gọi đầu tư “xã hội hóa.”

Sau cơn mưa kéo dài hôm 11 Tháng Sáu, 63 mét mái kè vừa mới hoàn thành bị sụt lún. (Hình: Trần Hóa/VNExpress)

Nói với báo Infonet về trách nhiệm của đơn vị cấp vốn cho dự án, ông Nguyễn Thành Chung, giám đốc Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Gia Lai, cho rằng: “Do không được phép tham gia vào Hội Đồng Nghiệm Thu, nên Kho Bạc không chịu trách nhiệm về khối lượng công việc thực tế; Kho Bạc chỉ chịu trách nhiệm giải ngân theo hồ sơ đơn vị chủ đầu tư gửi đến.”

Theo tờ trình công bố hôm 17 Tháng Sáu của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai, trong năm năm tới, tỉnh này sẽ đầu tư xây dựng 82 trên 83 dự án “đầu tư công” cho giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục…với kinh phí dự kiến trên 18,200 tỷ đồng ($793.09 triệu), trong đó có các dự án: nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp … (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT