THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế bất ngờ đồng ý cho khôi phục, trùng tu lăng mộ bà Cửu Giai Tài Nhân họ Lê, thứ phi vua Tự Đức, đã từng bị chính quyền san ủi, quyết tâm xóa bỏ hồi 2017.
Theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Tám, ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, gửi văn bản chỉ đạo Sở Văn Hóa và Thể Thao, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế “tham mưu” cho công ty Chuỗi Giá Trị, và Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc (con cháu nhà Nguyễn) thực hiện xây dựng lại lăng mộ bà Cửu Giai Tài Nhân họ Lê “đúng quy cách của lăng mộ hoàng gia. Toàn bộ chi phí xây dựng lăng mộ do công ty Chuỗi Giá Trị đảm nhận.”

Ngoài ra, dự án bãi đỗ xe thăm viếng lăng vua Tự Đức, vua Đồng Khánh “phải giữ nguyên vị trí lăng mộ bà Cửu Giai Tài Nhân họ Lê. Trong diện tích 200 mét vuông, lăng mộ được dựng lại với cây xanh bao quanh cùng cảnh quan ở lối vào.”
Ông Phương cũng giao cho các cơ quan liên quan cùng Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc “rà soát các công trình hiện hữu nằm trong khu vực để kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, đưa vào di tích.”
Theo báo Zing, năm năm trước, ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp phép cho công ty Chuỗi Giá Trị lô 17,000 mét vuông đất làm bãi đỗ xe cho khách đến thăm viếng lăng vua Tự Đức và lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
Ngày 21 Tháng Sáu, 2017, người dân phường Thủy Xuân phản ảnh việc chủ đầu tư dự án bãi đậu xe san ủi lăng mộ vợ vua.
Ba ngày sau, Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc tìm thấy tấm bia bà Cửu Giai Tài Nhân họ Lê dưới lớp đất san ủi dự án. Chủ đầu tư thừa nhận đã san ủi lăng mộ cổ.
Đến ngày 3 Tháng Bảy, 2017, bài vị của bà Cửu Giai Tài Nhân họ Lê được tìm thấy và thờ trong lăng vua Tự Đức. Sáng 6 Tháng Bảy, 2017, Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc phát hiện ra nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài).
Ngày 11 Tháng Bảy, 2017, Nguyễn Phước Tộc đã gửi đơn kiến nghị lên ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.
Sau khi bị con cháu Nguyễn Phước Tộc phát giác sự việc phản đối, Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thành phố Huế đã có buổi làm việc với đại diện Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc cùng các bên liên quan về việc “thu hồi đất để thực hiện dự án bãi đậu xe.”
Tại buổi làm việc, chính quyền tỏ rõ việc kiên quyết di dời lăng mộ bà thứ phi Cửu Giai Tài Nhân họ Lê để thực hiện dự án bãi đậu xe. Trong khi đó, đại diện Nguyễn Phước Tộc phản đối không đồng ý với ý kiến di dời của tỉnh.
Ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc, cho biết từ khi xảy ra vụ lăng mộ bà thứ phi bị san ủi, Nguyễn Phước Tộc nhiều lần có đơn kiến nghị gửi ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế.
“Ngay từ đầu chúng tôi đã quyết tâm khôi phục lại lăng mộ tại vị trí phát hiện huyệt mộ. Chính quyền vận động như thế nào đi nữa Nguyễn Phước Tộc cũng không chấp thuận di dời,” ông Giáp nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ngày 5 Tháng Hai, 2018, tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế khi đó, cho biết tỉnh đã có kết luận và vẫn quyết định di dời ngôi mộ này để thực hiện dự án bãi đậu xe.
“Theo ông Cao, tỉnh đã giao thành phố Huế vận động, thuyết phục những người liên quan trong Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc đồng ý để di dời ngôi mộ đến vị trí mới. Nếu Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phước Tộc vẫn không chịu di dời thì cơ quan hữu trách sẽ xử lý theo quy định của pháp luật,” theo báo Zing. (Tr.N) [qd]





























































































































