Thursday, April 25, 2024

Chủ tịch huyện ở Hà Nội ‘mất tích’ bí ẩn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông chủ tịch huyện Quốc Oai không đến cơ quan, điện thoại tắt máy và gia đình báo “mất tích” bí ẩn cả tuần qua. Công An thành phố Hà Nội đã ra thông báo, truy tìm tung tích vị cán bộ này.

Nói với báo VNExpress, sáng 2 Tháng Giêng, ông Đỗ Lai Luật, phó chủ tịch thường trực huyện Quốc Oai, cho biết ông Nguyễn Hồng Lâm, chủ tịch huyện này, đã không đến cơ quan làm việc từ ngày 26 Tháng Mười Hai, 2017, đến nay.

Theo ông Luật, ngày 26 ông Lâm xin nghỉ một cuộc họp và không có đơn xin nghỉ dài ngày. Sau đó, thấy ông Lâm không đến cơ quan, lãnh đạo huyện Quốc Oai tìm cách liên lạc nhưng điện thoại của ông Lâm liên tục tắt máy.

Một ngày sau đó, gia đình có báo lên huyện Quốc Oai về việc ông Lâm bất ngờ “mất tích.” Theo gia đình, trước thời điểm mất liên lạc, ông Lâm đã gọi điện cho con trai nói: “Bố đang gặp chuyện rắc rối.”

Ông Nguyễn Văn Thọ, bí thư Huyện Ủy Quốc Oai, thông tin thêm, huyện đã cáo trình lên Thành Ủy thành phố Hà Nội về sự “mất tích” bất thường của chủ tịch huyện gần một tuần qua. Công việc của ông Lâm, huyện tạm thời giao cho ông Đỗ Lai Luật giải quyết.

Một hàng xóm ông Lâm cho hay, hằng ngày đi làm về ông Lâm gửi xe hơi riêng ở trường mầm non Nghĩa Hương ngay gần nhà rồi đi bộ về. Tuy nhiên, chiều 26, người này nói có thấy ông Lâm gửi xe vào trường nhưng sau đó lại lấy đi luôn. Từ thời điểm đó đến nay không về.

Phòng làm việc của ông Nguyễn Hồng Lâm vẫn khóa cửa im lìm. (Hình: Thanh Niên)

Còn bà B., vợ ông Lâm, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở xã Nghĩa Hương, tránh mặt, không muốn cung cấp thông tin gì cho báo chí lúc này.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Dương Văn Giáp, trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Công An Hà Nội, cho biết chiếc xe ông Lâm thường dùng đi lại đã được tìm thấy tại bãi gửi xe ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, từ chiều 26 Tháng Mười Hai, 2017. Sau khi được phát hiện, xe đã được đưa về lưu giữ tại trụ sở ủy ban huyện Quốc Oai.

Tin cho hay, khoảng 9 giờ tối 25 Tháng Mười Hai, 2017, ông Lâm tự lái chiếc Camry màu đen đi khỏi trụ sở huyện Quốc Oai. Hơn nửa giờ sau thì gửi xe tại bãi gửi xe qua đêm của Bộ Khoa Học-Công Nghệ trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, sau đó chuyển qua xe khác chưa xác định được. Đến gần 10 giờ tối, ông Lâm tới khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai và từ đó tới nay không ai liên lạc được với ông Lâm.

Cũng theo ông bí thư Huyện Ủy Quốc Oai, trước khi “mất tích,” những vấn đề liên quan đến ông Lâm “đều tốt và không có biểu hiện gì bất thường.”

“Trước khi ‘mất tích,’ ông Lâm không có biểu hiện gì bất thường, sống hòa đồng với mọi người. Ông Lâm bất ngờ ‘mất tích’ khiến rất nhiều người tỏ ngạc nhiên,” ông Thọ nói thêm.

Xác nhận với truyền thông Việt Nam, ông Đào Thanh Hải, phó giám đốc Công An Hà Nội, cho hay công an đang điều tra và đã ra thông báo, truy tìm tung tích ông Nguyễn Hồng Lâm, chủ tịch huyện Quốc Oai. (Tr.N)

Vũ Nhôm bị bắt giữ ở Singapore, xin tị nạn tại Âu Châu

MỚI CẬP NHẬT