Friday, March 29, 2024

Bùi Nhật Quang, chủ tịch Viện Hàn Lâm, bị cảnh cáo vì ‘mua bán bằng tiến sĩ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Bùi Nhật Quang, 47 tuổi, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, ủy viên trung ương đảng, vừa bị Bộ Chính Trị ra quyết định cảnh cáo.

Theo báo VNExpress hôm 30 Tháng Chín, trước đó, ông Quang bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cáo buộc “vi phạm các nguyên tắc tổ chức, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ…”

Ông Bùi Nhật Quang, chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam. (Hình: VNExpress)

Hành vi phạm của ông Quang bị cho là “gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, gây bất bình trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam và bản thân.”

Trong lúc các báo ở Việt Nam ghi cáo buộc chung chung nhắm vào ông Quang, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết sở dĩ ông này bị kỷ luật vì Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam đã tổ chức bán bằng thạc sĩ, tiến sĩ bất chấp các quy định về tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng, học vị và thu chi tài chính bất minh trong thời gian dài.

Bản tin của VOA cũng mô tả Viện Hàn Lâm tự biến thành… “lò ấp tiến sĩ,” “biến khoa học thành công cụ, lũng đoạn khoa học, vô hiệu hóa vai trò của khoa học và tiêu diệt khoa học, đặc biệt là lĩnh vực khoa học xã hội.”

Theo giới quan sát, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam được cho là mở đường cho những quan chức đứng đầu của cơ quan này như Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Nhật Quang lần lượt bước vào Hội Đồng Lý Luận Trung Ương. Từ đó, họ nhắm đến những ghế uy quyền hơn, nếu như không bị tổ chức đảng kỷ luật giữa đường.

Ông Bùi Nhật Quang (trái) tại một sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước. (Hình: VietNamNet)

Trước vụ bị kỷ luật, ông Quang từng được các báo ở Việt Nam ca ngợi với phát ngôn nhậm chức năm 44 tuổi khi trích dẫn câu nói của nhà thơ Nazim Hikmet: “Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng.”

Hồi cuối năm 2019, báo Chính Phủ dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó còn là thủ tướng, bày tỏ sự tin tưởng ông Bùi Nhật Quang “sẽ là hạt nhân đoàn kết, đưa Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới…” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT