Friday, April 19, 2024

Nông dân Hà Nội ngậm ngùi nhổ bỏ hàng ngàn tấn củ cải

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hàng trăm gia đình nông dân ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, phải ngậm ngùi nhổ vứt đi hơn 2,500 tấn củ cải do bán không ai mua. Chưa hết, hiện còn khoảng 3,000 tấn chưa nhổ bỏ không biết giải quyết ra sao.

Nói với báo Lao Động, lãnh đạo xã Tráng Việt cho biết, việc nông dân vứt bỏ hàng ngàn tấn củ cải do nhiều yếu tố. “Tuy địa phương đã lập nhiều kế hoạch nhưng đành bất lực trước sự việc.”

Theo đó, hợp tác xã Đông Cao thuộc xã Tráng Việt, có khoảng 80 ha trồng củ cải, nhưng từ thời điểm Tết Nguyên Đán đến nay, người dân liên tục phải nhổ củ cải đã đến ngày thu hoạch để vứt đi, vì không thể tiêu thụ.

Anh Phạm Văn Phòng, xóm 4 Đông Cao, xã Tráng Việt cho biết, gia đình có hơn 4 ha đất trồng củ cải. Trước kia sử dụng giống Việt Nam, nhưng sau đó chuyển sang trồng giống nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ không phải củ cải Trung Quốc như người tiêu dùng vẫn lầm tưởng. Giống mới có kích thước lớn, củ to, có củ nặng tới 7 kg, nhưng phần lớn đang phải nhổ bỏ vì quá ngày thu hoạch mà không bán được, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Người dân nhổ bỏ hơn 2,500 tấn củ cải vì không thể tiêu thụ. (Hình: Báo VNExpress)

“Thời điểm được giá, mỗi xe 2 tấn có giá 20 triệu đồng. Từ sau Tết, giá củ cải giảm mạnh, chất đầy xe chỉ còn một triệu đồng không đủ tiền trả tiền vận chuyển,” anh Nguyễn Văn Tôn, xã Tráng Việt, cho biết thêm.

Tin cho biết, trước sự việc trên, rất nhiều thương lái và nông dân bị thua lỗ với số tiền lớn. Đặc biệt, trong thời gian này, củ cải trắng bán ra tại ruộng chỉ dừng lại ở mức từ 500-1000 đồng/kg, trong khi đó trước Tết, giá bán từ 6,000-8,000 đồng/kg.

Chiều 14 Tháng Ba, nói với báo Lao Động về sự việc trên, ông Nguyễn Văn Khơ, chủ tịch xã Tráng Việt cho hay: “Việc bà con nông dân xã không bán được củ cải do đây là thời điểm cuối vụ, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường, đây không phải do yếu tố thiên tai nên chính quyền xã cũng đành bất lực. Thời gian tới, chính quyền sẽ có biện pháp khắc phục và định hướng cho bà con cân nhắc khi gieo trồng.”

Trong khi đó, ông Vũ Văn Kỳ, chủ nhiệm hợp tác xã Đông Cao, cho biết theo số liệu thống kê, toàn vùng có hơn 80 ha đất trồng củ cải, đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 2,500 tấn củ cải đã nhổ bỏ, số còn lại trên đồng khoảng hơn 3,000 tấn và hợp tác xã  đang tìm hướng để giải quyết. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. (Tr.N)

Phụ huynh tát giáo viên gãy xương mũi ở Nghệ An

MỚI CẬP NHẬT